1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc về đòn "hủy diệt cuối cùng"

(Dân trí) - Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu "đòn hủy diệt cuối cùng" nếu Seoul và các đồng minh tiếp tục hối thúc các nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên.

Đ


 Đặc phái viên của Triều Tiên Jon Yong Ryong đã đưa ra cảnh báo trên trong bài phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị của LHQ ngày hôm qua.

“Chúng tôi không bao giờ công nhận các nghị quyết mang tính tuyên truyền về các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt cho Bình Nhưỡng. Thái độ thất thường của Hàn Quốc chỉ đưa đến đòn hủy diệt cuối cùng”, ông Jon Yong Ryong nói.

Phát biểu này của ông Jon Yong Ryong đã bị các quốc gia khác nhanh chóng chỉ trích, đặc biệt là Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Đức và Anh.

Đại sứ Mỹ Laura Kennedey nhận định đây là những phát biểu "mang tính khiêu khích".

“Sự đe dọa của Triều Tiên gây quan ngại sâu sắc. Đây là những lời nói mang tính công kích không thể chấp nhận được trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là trong khuôn khổ một hội nghị về giải trừ quân bị”, bà Laura Kennedey nói.

“Đây là những ngôn từ không thể chấp nhận trên phương diện ngoại giao khi nói đến việc hủy diệt một quốc gia thành viên giải trừ quân bị của LHQ”, Đại sứ Pháp Joanne Adamson lên án.

Đại sứ Tây Ban Nha Javier Gil Catalina cũng cho rằng những lời nói của ông Jon Yong Ryong  cho thấy rõ một sự coi thường luật pháp quốc tế. “Trong 30 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ nghe thấy những lời lẽ tương tự như vậy”.

Cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần ba của nước này hôm 12/2. Trong động thái mới nhất, Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố mở rộng thêm lệnh trừng phạt đối với nước này. Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tiến hành tập trận chung ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc để đối phó với các đe dọa tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Seoul cũng đã cho triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo nhằm sang nước láng giềng ở phía Bắc với tuyên bố có thể tấn công tới tận cửa sổ văn phòng các nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Linh Giang
Theo AFP