1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên ca ngợi tân "lãnh đạo tối cao" tại lễ truy điệu Chủ tịch Kim

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã tuyên bố Đại tướng Kim Jong-un là “nhà lãnh đạo tối cao” mới trong lễ truy điệu cố lãnh đạo Kim Jong-il, với sự tham dự của hàng chục ngàn binh sỹ và dân thường.

Triều Tiên ca ngợi tân "lãnh đạo tối cao" tại lễ truy điệu Chủ tịch Kim - 1
Chủ tịch quốc hội Triều Tiên, ông Kim Yong-Nam, đọc bài điếu văn.

 

Trước hàng chục ngàn người trên quảng trường Bình Nhưỡng, Trưởng ban tang lễ Kim Yong-Nam đã đọc điếu văn, ca ngợi cố Chủ tịch Kim vì đã đóng góp “cho hòa bình toàn cầu và sự ổn định của thế kỷ 21”.

 

Đại tướng Kim Jong-un, con trai của cố Chủ tịch Kim, mặc áo khoác đen, dẫn đầu các quan chức cấp cao tham dự lễ truy điệu.

 

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên đã gọi Đại tướng Kim Jong-un là “lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước và quân đội” và điều này đã được ông Kim Yong-Nam nhắc lại.

 
Triều Tiên ca ngợi tân "lãnh đạo tối cao" tại lễ truy điệu Chủ tịch Kim - 2
Tân "lãnh đạo tối cao" tại lễ truy điệu cố Chủ tịch Kim Jong-il.


 

“Đồng chí Kim Jong-un đáng kính là nhà lãnh đạo tối cao của đảng và quân đội chúng ta, người đã kế thừa tinh thần, khả năng lãnh đạo, tính cách, đạo đức và sự kiên cường của Chủ tịch Kim Jong-il”, ông Kim Yong-Nam, chủ tịch quốc hội Triều Tiên, cho biết trong bài điếu văn.

 

Triều Tiên sẽ “biến đau thương thành sức mạnh và sự kiên cường lớn lên gấp 1.000 lần dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un và sẽ vững bước đi theo con đường Songun (chính sách ưu tiên quân đội) như Lãnh đạo vĩ đại Kim Nhật Thành đã vạch ra.”

 

Với chính sách Songun, Triều Tiên hiện có đội quân hùng mạnh thứ 5 thế giới, với 1,2 triệu binh sỹ.

 

Lễ truy điệu hôm nay sẽ chấm dứt 13 ngày để tang nhà lãnh đạo Kim Jong-il, người qua đời vào hôm 17/12 vừa qua ở tuổi 69, sau một cơn đau tim.

 

Cả nước Triều Tiên sẽ dành 3 phút mặc niệm vào giữa trưa nay.

 

“Trái tim của đồng chí Kim Jong-il vĩ đại đã ngừng đập…sự ra đi sớm và đầy bất ngờ đó là tổn thất không thể tưởng tượng được và là tổn thất lớn nhất đối với đảng cùng cuộc cách mạng của chúng ta”, ông Kim Yong-Nam nói trong xúc động.

 

Phan Anh

Theo Reuters