1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên bổ nhiệm Phó thủ tướng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên sớm nay cho hay, Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất Kang Sok-ju, người được cho là kiến trúc sư của chương trình hạt nhân nước này, đã được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng.

 

Triều Tiên bổ nhiệm Phó thủ tướng - 1


Một bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Kang Sok-ju được KCNA công bố năm 2009

 

“Ông  Kang Sok-ju đã được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Nội các CHDCND Triều Tiên, theo sắc lệnh của Đoàn chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên ngày 23/9”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay. Hội nghị nhân dân tối cao là quốc hội đơn viện của Triều Tiên.

 

Ông Kang Sok-ju, 71 tuổi, được cho là người thiết kế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

 

Nhà đàm phán vũ khí hàng đầu của Triều Tiên Kim Kye-gwan, 72 tuổi, được bổ nhiệm là Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, thay thế cho vị trí của ông Kang, KCNA cho hay.

 
Trong khi đó, ông Ri Yong-ho, cũng là phó trưởng đoàn đàn phán hạt nhân với Mỹ, được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao.
 

Từng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, ông Kang Sok-ju chính là người đã đàm phán Khung đồng thuận Geneva năm 1994 giữa Bình Nhưỡng và Washington, theo đó kêu gọi đóng cửa các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên để đổi lấy các lò phản ứng nước - nhẹ do quốc tế tài trợ.

 

Ông Kang cũng là thứ trưởng ngoại giao đầu tiên trong vòng 24 năm qua được bổ nhiệm ở tuổi 47.

 

Trong khi đó ông Kim Gye-gwan là trưởng đại diện của Triều Tiên ở bàn đàm phán 6 bên khi các bên nhất trí với tuyên bố chung vào ngày 19/5/2005, và tiếp tục giữ cương vị này vào tháng 2 và tháng 10/2007. Theo các thỏa thuận này, Triều Tiên cam kết dỡ bỏ vũ khí hạt nhân, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân để đối lấy hỗ trợ về tài chính từ các đối tác đối thoại, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

 

Còn ông Ri là thành viên nòng cốt của đoàn Triều Tiên, giải quyết các vấn đề với Mỹ, như vũ khí hạt nhân, giải giáp, tên lửa...Từ năm 2003, ông Ri đã là đại sứ của Triều Tiên ở Anh, Bỉ, Luxembuorg, và sau đó là Ireland, trước khi trở lại bộ ngoại giao vào năm 2007 và trở thành phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân.

 

Thông tin trên được đưa ra khi Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến có cuộc họp lớn nhất trong vòng 30 năm qua vào tuần tới, mà giới phân tích cho rằng với mục đích bầu chọn nhà lãnh đạo mới.
 

 

Phan Anh

Theo Reuters, Korea Times