1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới trước vụ phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên đã bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới, truyền thông chính thức hôm nay đưa tin, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa bị chỉ trích rộng rãi.

 
Triều Tiên bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới trước vụ phóng tên lửa

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-Gak.

Tờ báo Rodong Sinmun của đảng Lao động cầm quyền đưa tin, ông Kim Jong-Gak, người trước đó chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hành chính của quân đội, được bổ nhiệm làm “bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân”, tương đương chức Bộ trưởng quốc phòng.

Ông Kim Jong-Gak thay thế ông Kim Yong-Chun, 75 tuổi, người đã phục vụ trong quân đội kể từ năm 1956.

Cheong Seong-Chang, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chính sách Sejong của Hàn Quốc, cho rằng việc bổ nhiệm là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bổ nhiệm các cố vấn thân cận vào các vị trí chủ chốt trong khi củng cố quyền lực.

“Việc bổ nhiệm không được công bố chính thức nhưng ông Kim Jong-Gak sẽ đóng một vai trò trong việc giúp ông Kim Jong-un có được quyền kiểm soát vững chắc đối với quân đội”, ông Cheong nói.

Ông Kim Jong-Gak từng nằm số 6 quan chức cấp cao của đảng và quân đội đã đi bên cạnh Đại tướng Kim Jong-un khi ông hộ tống quan tài của cha mình trong lễ tang cấp nhà nước hồi tháng 12 năm ngoái.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa trước vụ phóng vệ tinh diễn ra trong khoảng thời gian từ 12-16/4 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Mỹ và nhiều nước khác coi vụ phóng là bình phong cho một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa, vốn bị cấm bởi các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên hôm nay cũng tổ chức một hội nghị quan trọng, trong đó Đại tướng Kim Jong-un dự kiến sẽ chính thức được bổ nhiệm làm tổng bí thư đảng khi ông hoàn thành việc chuyển giao quyền lực từ người cha quá cố.

An Bình
Tổng hợp