1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi bí mật chế tạo tàu ngầm mới

(Dân trí) - Các bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên có thể đang chế tạo một tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, một tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ cho hay.


Triều Tiên đã vài lần tiến hành phóng thử tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: Reuters/KCA)

Triều Tiên đã vài lần tiến hành phóng thử tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: Reuters/KCA)

38 North, một trang web do Viện Mỹ - Hàn tại Đại học Johns Hopkins, ngày 2/10 cho hay các bức ảnh chụp ngày 24/9 “chứng tỏ mạnh mẽ” rằng một chương trình chế tạo hải quân mới đang được tiến hành tại nhà máy đóng tàu Sinpo South, tọa lạc ở phía đông Triều Tiên.

Một phần lớn hình tròn có đường kính khoảng 11 m bên ngoài một khu vực chế tạo được cải tiến gần đây có thể sử dụng cho vỏ chịu lực của một tàu ngầm mới, 38 North nói thêm, mặc dù trang web này nhấn mạnh rằng bằng chứng đó không mang tính kết luận và có thể liên quan tới một dự án xây dựng khác.

Nếu hoạt động trên là nhằm chế tạo một tàu ngầm mới thì có vẻ tàu này lớn hơn tàu thí nghiệm hiện thời được sử dụng trong các vụ thử nghiệm tên lửa trước đó, 38 North cho hay.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc Triều Tiên đạt được tiến bộ nhanh hơn dự đoán tron các chương trình vũ khí, trong bối cảnh Binh Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử tên lửa và vài vụ phóng vệ tinh, trong đó có 3 vụ phóng từ một tàu ngầm, trong năm nay.

Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hồi cuối tháng 8. Tên lửa này đã bay 500 km ở một góc cao, chứng tỏ rằng tên lửa đáng nhẽ có thể đi xa hơn nhiều. Nhưng các chuyên gia nói rằng việc không có một tàu ngầm đủ mạnh để phóng một vũ khí như vậy là một thách thức công nghệ lớn.

Triều Tiên sở hữu vài tên lửa phóng từ đất liên có tầm xa có thể vươn tới vài căn cứ của Mỹ trong khu vực. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có thể gia tăng mối đe dọa vì việc phát hiện trước chúng khó khăn hơn nhiều.

An Bình