1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bắt và trục xuất phóng viên BBC

(Dân trí) - Tập đoàn truyền thông Anh BBC hôm nay 9/5 cho biết một nhóm phóng viên và nhân viên của hãng này đã bị các nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ và sẽ trục xuất về nước do những phóng sự “thiếu tôn trọng” của họ khi đưa tin về Triều Tiên.

Phóng viên đài BBC Rupert Wingfield-Hayes (Ảnh: BBC)
Phóng viên đài BBC Rupert Wingfield-Hayes (Ảnh: BBC)

Theo thông tin do BBC cung cấp, 3 nhân viên của hãng bị Triều Tiên bắt giữ và trục xuất gồm phóng viên Rupert Wingfield-Hayes, nhà sản xuất Maria Byrne và quay phim Matthew Goddard. Cả 3 người hiện đã được các nhân viên giám sát đưa ra sân bay để trục xuất về nước.

Trước khi được đưa ra sân bay, Rupert Wingfield-Hayes đã trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài 8 giờ đồng hồ với các nhà chức trách Triều Tiên và phải ký biên bản xin lỗi, đài BBC cho biết thêm.

Các nhà chức trách Triều Tiên cho biết Rupert Wingfield-Hayes bị bắt vì những phóng sự “thiếu tôn trọng” của phóng viên này đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đưa tin tại Bình Nhưỡng hồi tuần trước. Rupert Wingfield-Hayes bị bắt giữ khi đang ở sân bay chuẩn bị về nước và bị thẩm vấn, tuy nhiên sau đó phía Triều Tiên đã quyết định thả người.

Phóng viên bị trục xuất của BBC được cho là đã vi phạm phong tục địa phương và cư xử kích động trong chuyến đi của anh này tới Triều Tiên.

Sau vụ việc này, Rupert Wingfield-Hayes bị cấm không bao giờ được phép quay trở lại Triều Tiên, các nhà chức trách Triều Tiên nhấn mạnh.

Hơn 100 phóng viên nước ngoài đã được Triều Tiên mời tới để đưa tin về đại hội đảng Lao động lần thứ 7 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là đại hội đảng đầu tiên sau 36 năm của Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo BBC