1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ hủy triển lãm hàng không

(Dân trí) - Bình Nhưỡng được cho là đã hủy một cuộc triển lãm hàng không dự kiến diễn ra vào tháng tới trong bối cảnh tình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt.

Các máy bay tham gia triển lãm hàng không Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kalma ở thành phố cảng Wosan trong ngày 25/9/2016 (Ảnh: AFP)
Các máy bay tham gia triển lãm hàng không Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kalma ở thành phố cảng Wosan trong ngày 25/9/2016 (Ảnh: AFP)

Kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên đã hủy một cuộc triển làm hàng không dự kiến diễn ra tại nước này vào tháng 9 tới.

Các nguồn tin ngoại giao nói rằng lý do Triều Tiên hủy cuộc triển lãm hàng không hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Bình Nhưỡng có thể không muốn lãng phí nhiên liệu máy bay nếu tổ chức cuộc triển lãm này.

Trước đó, trên trang web của cơ quan du lịch Triều Tiên, Bình Nhưỡng thông báo cuộc triển lãm hàng không sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 23/9. Triều Tiên cũng đã mời các cơ quan truyền thông nước ngoài tới đưa tin về sự kiện này.

Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên hồi tháng 6 cho biết một cuộc thi giữa các máy bay chiến đấu trong khuôn khổ triển lãm hàng không sẽ diễn ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tháng 9/2016, Triều Tiên đã tổ chức triển lãm hàng không ở thành phố Wonsan phía đông nước này. Cuộc triển lãm đã quy tụ hơn 20 máy bay của quân đội Triều Tiên và của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.

Khoảng 15.000 khán giả, trong đó có nhiều du khách nước ngoài đã tới xem cuộc triển lãm hàng không của Triều Tiên hồi năm ngoái. Nhiều máy bay chiến đấu của Triều Tiên như MiG-29 và các trực thăng quân sự đã phô diễn sức mạnh thông qua các màn trình diễn tại triển lãm.

Giới quan sát từng nói rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc triển lãm hàng không để thể hiện sự thách thức với các lệnh trừng phạt quốc tế. Hiện Bình Nhưỡng về cơ bản vẫn bị cấm nhập khẩu nhiên liệu máy bay theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng 3 tên lửa từ vùng biển phía đông nước này hôm 26/8. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 13 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm nay trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng sau cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Mỹ và Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo NHK