1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh vẽ Tổng thống Hàn Quốc khỏa thân gây tranh cãi

(Dân trí) - Một bức tranh châm biếm vẽ Tổng thống Park Geun-hye trong tình trạng “không mảnh vải che thân” đã xuất hiện trong một cuộc triển lãm tại tòa nhà quốc hội Hàn Quốc và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Korea Times)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Korea Times)

Theo AFP, bức tranh vẽ Tổng thống Park Geun-hye khỏa thân được trưng bày trong cuộc triển lãm có tên gọi “Ngay lập tức, Tạm biệt” diễn ra tại hành lang của Quốc hội Hàn Quốc hôm nay 24/1 với sự tham gia của 22 nghệ sĩ. Người đứng ra tổ chức cuộc triển lãm này là Nghị sĩ Pyo Chang-won thuộc đảng đối lập Dân chủ của Hàn Quốc. Sau khi xuất hiện, bức tranh này đã lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bức tranh gây tranh cãi có tên gọi “Giấc ngủ Dơ bẩn” và là tác phẩm phóng tác từ hai bức tranh nổi tiếng “Olympia” của danh họa Edouard Manet và “Sleeping Venus” của danh họa Giorgione. Trong bức tranh này, gương mặt của Tổng thống Park bị ghép vào phần thân của một người phụ nữ khỏa thân đang nằm trên giường, trong khi đó Choi Soon-sil, người bạn gái lâu năm của nữ tổng thống và cũng là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị rúng động Hàn Quốc thời gian qua, đứng bên cạnh. Ngoài ra, họa sĩ vẽ bức tranh biếm họa này còn cho thêm hình ảnh phà Sewol bị đắm ở bên ngoài khung cửa sổ.

Bằng những nét vẽ của mình, Lee Ku-young, tác giả của bức tranh, đã đề cập đến hai vụ bê bối đình đám của Tổng thống Park Geun-hye, bao gồm việc bà vắng mặt suốt 7 giờ đồng hồ vào thời điểm xảy ra thảm họa chìm phà Sewol vào ngày tháng 4/2014 và vụ lùm xùm liên quan đến bạn thân Choi Soon-sil, người bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ gần gũi Tổng thống Park để can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi cá nhân.

Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc đã quyết định dừng cuộc triển lãm trên sau khi vấp phải sự phản đối của các nữ nghị sĩ - những người cho rằng bức tranh vẽ biếm họa Tổng thống Park mang tư tưởng bài xích phụ nữ. Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã thông báo vụ việc trên với Ủy ban đạo đức của đảng để yêu cầu các biện pháp kỷ luật đối với nghị sĩ Pyo vì đã tổ chức cuộc triển lãm gây tranh cãi. Trong khi đó, về phần mình, nghị sĩ Pyo khẳng định bức tranh vẽ Tổng thống Park hoàn toàn nằm trong phạm vi của quyền tự do bày tỏ quan điểm.

20 nghệ sĩ có tác phẩm dự cuộc triển lãm tranh lần này đều được cho là nằm trong danh sách đen của chính phủ Hàn Quốc vì sự chỉ trích của họ đối với chính quyền của Tổng thống Park. Đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc cũng chỉ trích cuộc triển lãm này, cho rằng đây là một hình thức công kích tổng thống dưới vỏ bọc tự do ngôn luận.

Thành Đạt

Tổng hợp