1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tranh cãi cờ thống nhất, vận động viên Hàn - Triều không diễu hành chung tại Paralympic

(Dân trí) - Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ không diễu hành chung tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) do bất đồng về lá cờ thống nhất.

Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ngày 9/2 (Ảnh: EPA)
Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ngày 9/2 (Ảnh: EPA)

“Sau khi thảo luận với phía Triều Tiên, cả hai nước quyết định sẽ không diễu hành chung tại lễ khai mạc (Paralympic)”, Yonhap dẫn lời Ủy ban Paralympic Hàn Quốc (KPC) hôm nay 8/3 cho biết.

Lý do dẫn tới quyết định không diễu hành chung của đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên tại lễ khai mạc Paralympic xuất phát từ quan điểm bất đồng giữa hai nước về lá cờ thống nhất. Đây là lá cờ in hình bản đồ bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền màu trắng.

KPC cho biết Triều Tiên muốn đưa các chấm màu xanh tượng trưng cho các đảo tranh chấp có tên gọi Dokdo ở cực đông Hàn Quốc lên lá cờ thống nhất. Đây là khu vực Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Bình Nhưỡng nói rằng việc loại bỏ các đảo này ra khỏi bản đồ bán đảo Triều Tiên sẽ làm tổn thương người dân sống trên bán đảo.

Trong khi đó, với cương vị là nước chủ nhà, Hàn Quốc cho rằng việc đưa các đảo tranh chấp vào lá cờ thống nhất sẽ đi ngược lại với đề xuất của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc không chính trị hóa các sự kiện thể thao. Theo KPC, Triều Tiên và Hàn Quốc đã quyết định tôn trọng lập trường của nhau và thống nhất diễu hành riêng thành hai đoàn.

Trước đó, tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông (Olympic) hôm 9/2, đoàn vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc đã diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất. Động thái này được xem là biểu hiện cho mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Triều Tiên.

Đội cổ vũ Triều Tiên sử dụng lá cờ gây tranh cãi tại Thế vận hội (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên sử dụng lá cờ gây tranh cãi tại Thế vận hội (Ảnh: Reuters)

Liên quan tới lá cờ thống nhất, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 5/2 đã gửi công hàm cho phía Hàn Quốc để phản đối việc nước này sử dụng lá cờ cho trận giao hữu của đội khúc côn cầu liên Triều với đội Thụy Điển.

Trong khi Nhật Bản phản đối, còn IOC và Hàn Quốc tôn trọng lập trường của Tokyo, Triều Tiên vẫn cho phép các cổ động viên sử dụng lá cờ gây tranh cãi để cổ vũ tại Thế vận hội. Bình Nhưỡng khẳng định “cả về mặt lịch sử và pháp lý, Dokdo thuộc lãnh thổ của dân tộc Triều Tiên”. Truyền thông Triều Tiên thậm chí còn chỉ trích Hàn Quốc vì nghe theo “quyết định sai lầm của IOC”, nói rằng “thật xấu hổ” khi Seoul không thể “bảo vệ lá cờ của mình”.

Triều Tiên và Hàn Quốc sử dụng lá cờ thống nhất lần đầu tiên vào năm 1991 tại Giải vô địch bóng bàn thế giới và gần đây nhất là Thế vận hội mùa Đông năm 2006 tại Italy. Đây là lá cờ mang tư cách đại diện chung cho các vận động viên của Triều Tiên và Hàn Quốc và thường được sử dụng trong các sự kiện thể thao.

Nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima nằm trên biển Nhật Bản, còn người Hàn gọi là biển phía Đông. Nằm cách bán đảo Triều Tiên và đảo chính Honshu của Nhật Bản ở khoảng cách bằng nhau, Dokdo/Takeshima gồm hai đảo đá lớn và nhiều dải san hô nhỏ xung quanh tạo thành một khu vực rộng khoảng 0,21 km2.

Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu tranh chấp về chủ quyền nhóm đảo này từ đầu những năm 1950 và Hàn Quốc bắt đầu đưa một đơn vị đến đóng quân ở khu vực này từ năm 1954. Kể từ đó, Hàn Quốc vẫn duy trì một nhóm an ninh tại Dokdo/Takeshima, đồng thời xây dựng doanh trại, trạm giám sát, hải đăng, cảng và các cơ sở phục vụ cho việc neo đậu.

Thành Đạt

Theo BBC