1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tranh cãi chuyện Tổng thống Trump mắc lỗi với Nữ hoàng Anh trong lễ đón tiếp

(Dân trí) - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cho là phá vỡ quy tắc Hoàng gia khi đi trước mặt Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong nghi thức duyệt đội danh dự đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Tổng thống Trump chọn cách bắt tay thay vì cúi đầu chào Nữ hoàng Elizabeth II trong cuộc gặp tại Anh (Ảnh: Getty)
Tổng thống Trump chọn cách bắt tay thay vì cúi đầu chào Nữ hoàng Elizabeth II trong cuộc gặp tại Anh (Ảnh: Getty)

Tổng thống Donald Trump hôm qua 14/7 đã diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại lâu đài Windsor ở Berkshire sau khi có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May. Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ 13 diện kiến Nữ hoàng Anh trong 66 năm tại vị của bà.

Sau khi để Nữ hoàng Elizabeth II, 92 tuổi, chờ tới gần 15 phút trong lễ đón tiếp do đến muộn, Tổng thống Trump bị cho là phá vỡ các quy tắc Hoàng gia khi không cúi đầu chào Nữ hoàng và đi trước mặt Nữ hoàng trong nghi lễ duyệt đội danh dự. Hình ảnh từ đoạn video quay lại cho thấy sự bối rối của Nữ hoàng trước những bước đi của nhà lãnh đạo Mỹ cũng như lúc ông đột ngột dừng lại ngay trước mặt Nữ hoàng.

Mặc dù chỉ kéo dài khoảng vài giây, song khoảnh khắc Tổng thống Trump duyệt đội danh dự cùng Nữ hoàng Elizabeth đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều người đặt ra nghi vấn về việc liệu ông Trump có thực sự vi phạm quy tắc Hoàng gia hay không khi không cúi đầu chào và bước đi trước mặt Nữ hoàng như vậy.

“Tôi không thể tin được là ông Donald Trump thiếu đi sự tôn kính như vậy. Ông ấy để Nữ hoàng chờ hơn 10 phút, không cúi đầu và sau đó bước đi ngay trước mặt bà”, tài khoản Twitter Ysabelle viết.

“Tôi không phải là chuyên gia về nghi thức hoàng gia. Nhưng tôi tin rằng việc bước đi trước mặt Nữ hoàng là không nên”, một người dùng Twitter khác bình luận.

Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Hoàng gia Anh, “không có quy tắc ứng xử bắt buộc” quy định một người phải có cử chỉ như thế nào khi gặp Nữ hoàng, tuy nhiên sẽ là cách chào hỏi phù hợp nếu đàn ông cúi đầu còn phụ nữ khom người khi gặp người đứng đầu Hoàng gia.


Thủ tướng Anh Theresa May khom người khi diện kiến Nữ hoàng (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Anh Theresa May khom người khi diện kiến Nữ hoàng (Ảnh: Getty)

Theo phóng viên Max Foster của CNN, “Nữ hoàng cũng không kỳ vọng rằng tất cả mọi người sẽ cúi đầu chào khi gặp bà, nhưng nhiều người vẫn chọn cách làm như vậy”.

Liên quan tới việc Tổng thống Trump bước đi trước mặt Nữ hoàng trong lúc duyệt đội danh dự, nhà bình luận về hoàng gia Richard Fitzwilliams nhận định về mặt kỹ thuật điều này không vi phạm quy tắc hoàng gia. Theo Fitzwilliams, ông Trump giống như đang đi bộ trên sân golf vậy.

Trong khi đó, Grant Harrold, chuyên gia về nghi thức hoàng gia, xác nhận với báo Harper’s Bazzar (Anh) rằng Tổng thống Trump đúng là đã vi phạm quy tắc hoàng gia. Báo Express (Anh) cũng đồng tình với quan điểm này.

“Ông ấy (Donald Trump) lẽ ra không nên bước đi trước mặt Nữ hoàng, nhưng ông ấy đã làm như vậy, khi cả hai duyệt đội danh dự. Như những gì chúng ta có thể thấy, đã có lúc Nữ hoàng hoàn toàn bị che khuất sau lưng ông ấy và đây là điều lẽ ra không được phép”, ông Harrold cho biết.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump bước đi trước mặt Nữ hoàng trong lúc duyệt đội danh dự (Ảnh: New York Times)
Khoảnh khắc Tổng thống Trump bước đi trước mặt Nữ hoàng trong lúc duyệt đội danh dự (Ảnh: New York Times)

“Tổng thống lẽ ra nên bước đi song song bên cạnh Nữ hoàng, chứ không được đi trước. tôi chắc chắn đây không phải là điều ông ấy cố tình làm, nhưng thực sự khoảnh khắc đó nhìn không đẹp mắt chút nào”, ông Harrold, người từng phục vụ cho một số thành viên trong Hoàng gia Anh như Thái tử Charles và Hoàng tử William, Hoàng tử Harry, nhận định.

Trước Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng không cúi đầu chào khi gặp Nữ hoàng Anh vào năm 2011. Trong khi đó vào năm 2009, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng bị coi là vi phạm quy tắc Hoàng gia khi đặt tay lên người Nữ hoàng.

Tổng thống Trump khiến Nữ hoàng Anh phải chờ Chia sẻ

Thành Đạt

Theo Newsweek