1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tony Blair chuẩn bị “tự phán quyết” cho tương lai

(Dân trí) - Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết Tony Blair sẽ công bố kế hoạch từ chức lãnh đạo Công đảng vào ngày hôm nay 10/5. Công bố này sẽ mở ra một cuộc đua giành chiếc ghế mà ông chuẩn bị rời bỏ.

Ông Blair sẽ thông báo với các đồng nghiệp trong nội các về kế hoạch của mình vào sớm ngày thứ năm, và sau đó sẽ đến khu vực bầu cử Sedgefield ở đông bắc Anh để công bố về kế hoạch tương lai của mình.

 

 “Sẽ có một cuộc họp nội các vào 9h sáng mai (8h GMT). Tôi nghĩ cuộc họp không kéo dài như mọi nghi. Thủ tướng sau đó sẽ đến một nơi khác để tuyên bố… Sẽ không có gì để nói ở phố Downing”.

 

Nhiều người mong đợi Thủ tướng Anh sẽ tuyên bố từ chức vào cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy và chuyển giao quyền lực cho Bộ trưởng tài chính Gordon Brown.

 

Ông Blair, người đã đưa Công đảng giành chiến thắng lần thứ ba liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2005, mới đầu định tại vị đến kỳ bầu cử tiếp theo. Như vậy đến tháng 5/2010 ông mới phải ra đi.

 

Tuy nhiên sau "nội chiến" trong Công đảng vào năm ngoái, nghe nói do ông Brown đứng đầu, ông Blair đã buộc phải đồng ý về hưu giữa nhiệm kỳ.

 

Vị thủ thủ tướng “thất sủng” 54 tuổi vẫn bảo vệ quan điểm của mình về cuộc chiến ở Iraq. Ông từ chối lời kêu gọi rút quân. “Điều cuối cùng chúng ta có thể làm được… là rút quân. Nhưng thay vì thế, tại sao chúng ta không ở lại cho đến khi nào nhiệm vụ được hoàn thành”.

 

Theo tờ The Sun, ông Blair sẽ có “một bài phát biểu từ chức đầy xúc động”, “nổ súng” cho một cuộc chạy đua kéo dài bảy tuần cho chức chủ tịch Công đảng. Dự đoán, ông cũng sẽ công khai tán thành đưa ông Brown lên làm người kế nhiệm mình, mặc dù một số người trong nội bộ đảng cho biết ông có thể trì hoãn việc này cho đến ngày hôm sau.

 

PV

Theo AP

Dòng sự kiện: Tony Blair