1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký LHQ: Triều Tiên gieo rắc nỗi sợ hãi cho hàng triệu người

(Dân trí) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/9 lên án Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này đã khiến hàng triệu người trên thế giới phải sống trong sợ hãi.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp ngày 19/9 (Ảnh: Reuters)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp ngày 19/9 (Ảnh: Reuters)

Trong phiên họp toàn thể tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 19/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có bài phát biểu về vấn đề Triều Tiên và khẳng định mối đe dọa hạt nhân là thách thức đầu tiên trong số 7 thách thức mà thế giới đang phải đối mặt.

Tổng thư ký Guterres cho biết hàng triệu người trên thế giới đang phải sống trong cảnh sợ hãi vì mối đe dọa chết chóc từ các chương trình tên lửa và hạt nhân khiêu khích của Triều Tiên. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng như hiện nay.

“Chúng ta không được phép sẩy chân vào một cuộc chiến tranh. Khi căng thẳng dâng cao cũng là lúc khả năng tính toán sai lầm tăng lên. Những phát ngôn giận dữ sẽ chỉ dẫn tới những sai lầm chết người”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết.

Theo ông Guterres, lối thoát cho tình hình căng thẳng hiện nay “phải là giải pháp chính trị” và đã đến lúc cần tới vai trò của các nhà lãnh đạo trong việc giải quyết vấn đề này. Ông cũng kêu gọi sự đoàn kết của Liên Hợp Quốc trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của Tổng thư ký Guterres được cho là nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump - hai người thường xuyên đưa ra những cảnh báo sắc lạnh nhằm vào nhau trong bối cảnh căng thẳng ngày càng bị đẩy lên cao.

Ngay trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump cũng đề cập tới Triều Tiên, gọi ông Kim Jong-un là “gã tên lửa” và dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn quốc gia Đông Bắc Á.

Thành Đạt

Theo NHK