1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zimbabwe bị buộc từ chức trong vài giờ tới

(Dân trí) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe hôm nay 19/11 chính thức bị bãi nhiệm chức lãnh đạo đảng cầm quyền ZANU-PF và buộc phải từ chức tổng thống trước trưa 20/11. Đây là một động thái được coi là nhằm chuyển giao quyền lực hòa bình dưới sức ép của quân đội, Reuters cho biết.


Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị chính ông Mugabe cách chức hồi tuần trước, sẽ lên kế nhiệm ông Mugabe ở vai trò lãnh đạo ZANU-PF. “Ông ấy (Mugabe) đã bị bãi nhiệm. Ông Mnangagwa sẽ là lãnh đạo mới của chúng tôi”, một đại biểu trong đảng cho biết.

Phu nhân Tổng thống Mugabe, bà Grace, cũng bị trục xuất khỏi đảng.

ZANU-PF cũng ra "tối hậu thư buộc ông Mugabe phải từ chức tổng thống trước trưa mai 20/11, chấm dứt 37 năm cầm quyền.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của các lãnh đạo ZANU-PF. Phát biểu trước cuộc họp hôm nay của ZANU-PF, một lãnh đạo của đảng này cho biết, Tổng thống Mugabe đã hết thời gian đàm phán về sự ra đi của mình, vì vậy ông ấy nên rời khỏi đất nước khi còn có thể. “Ông ấy cố gắng thương lượng để ra đi một cách đường hoàng”, quan chức trên cho biết.

Ở cương vị lãnh đạo đảng cầm quyền, ông Mnangagwa, người còn đường gán biệt danh “Cá sấu”, sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ lâm thời sau khi ông Mugabe ra đi. Chính phủ này sẽ tập trung vào thiết lập lại các mối quan hệ với thế giới bên ngoài, ổn định lại nền kinh tế đang xuống dốc.

Quân đội Zimbabwe rạng sáng 15/11 đã tiến hành một cuộc chính biến khi điều hàng loạt xe tăng đến thủ đô Harare, tước vũ khí của cảnh sát, chiếm đóng đài truyền hình quốc gia và quản thúc vợ chồng Tổng thống Mugabe. Tuy vậy, quân đội Zimbabwe vẫn khẳng định đây không phải một cuộc đảo chính mà tuyên bố rằng họ muốn trừng phạt những kẻ phạm tội xung quanh Tổng thống Mugabe.

Hàng nghìn người dân Zimbabwe ngày 18/11 đã đổ xuống các tuyến đường ở thủ đô Harare để biểu tình đòi Tổng thống Mugabe từ chức.

Minh Phương

Theo Washington Post