1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Yemen sẵn sàng đối thoại với Al-Qaeda

(Dân trí) - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tuyên bố để ngỏ khả năng đối thoại với phe Al-Qaeda, bất chấp sức ép của Mỹ đòi truy quét nhóm khủng bố này.

 

Tổng thống Yemen sẵn sàng đối thoại với Al-Qaeda - 1
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh


Trong một cuộc phỏng vấn với Abu Dhabi TV, ông Saleh nói rằng ông “sẵn sàng đàm phán với bất cứ thành viên nào của Al-Qaeda, những người hạ vũ khí, tuyên bố từ bỏ bạo lực và quay trở lại với chính nghĩa”.

Washington đã mô tả các phần tử Al-Qaeda ở Yemen là một mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu sau khi phe này nhận trách nhiệm về một âm mưu đánh bom bất thành trên một máy bay đi Mỹ hồi tháng trước.

Chính phủ Yemen cũng tuyên bố đã thành công trong cuộc chiến chống lại các phần tử Al-Qaeda - những kẻ đã không chịu từ bỏ bạo lực. Họ cho hay các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Al-Qaeda hồi tháng trước đã tiêu diệt ít nhất 34 phần tử chủ chiến.

Chính quyền của Tổng thống Obama đã hứa sẽ tăng cường hỗ trợ cho Yemen trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng việc cung cấp thêm ngân sách và huấn luyện cho lực lượng an ninh Yemen.

Tuy nhiên, tuyên bố trên của Tổng thống Saleh đặt ra khả năng ông có thể tiếp tục chính sách từng khiến các quan chức Mỹ thất vọng: trả tự do cho các phần tử Al-Qaeda cam kết không tham gia các hoạt động khủng bố. Một số phần tử đã vi phạm cam kết và được cho là đã trở lại hàng ngũ của mạng lưới khủng bố này.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn tạp chí People, Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông không có ý định gửi quân đến Yemen hay Somalia khi những nước này chiến đấu với các phần tử Hồi giáo. “Tôi không có ý định hợp tác với các đối tác nước ngoài ở những khu vực vô pháp luật trên thế giới để bảo đảm rằng người dân Mỹ được an toàn”, ông nói.

Trà Giang
Theo AP, Reuters