1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực

(Dân trí) - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hôm qua đã hoan nghênh đề xuất của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về việc chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống và cho biết sẵn sàng chuyển giao quyền lực “một cách ôn hòa trong khuôn khổ của hiến pháp”.

 
Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực  - 1
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh


Sáu quốc gia thuộc GCC (gồm Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Qatar, Oman, Kuwait và Bahrain) không nêu rõ thời biểu để tiến hành việc chuyển giao quyền lực, nhưng thông cáo từ Tổng thống Yemen hôm qua dường như cho thấy ông đồng ý chuyển quyền sau cuộc bầu cử tới vào năm 2013.

Các bộ trưởng GCC đã khuyến cáo Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh chuyển quyền cho phó tổng thống, trong lúc hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại thủ đô Sana'a của Yemen.

Phe đối lập Yemen đã bác bỏ sáng kiến do các ngoại trưởng GCC đưa ra.

Những người biểu tình đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chế độ của ông Saleh đã kéo dài 32 năm qua và không chấp nhận các điều khoản của GCC nhằm bảo vệ Tổng thống và gia đình khỏi bị truy tố.

Hàng chục nghìn người biểu tình đã tràn ra các đường phố ở Sana’a, Taiz và Hudaida cùng các nơi khác ngày hôm qua để phản đối kế hoạch của GCC và yêu cầu ông Saleh từ chức.

Ban đầu, Tổng thống Saleh cũng đã chấp nhận một đề nghị của GCC để mở thảo luận giữa đại diện của chính phủ Yemen và các nhóm đối lập. Nhưng ông bác đề nghị đó cuối tuần trước, sau khi Thủ tướng Qatar cho biết Hội đồng hy vọng đạt được một thỏa thuận với ông, theo đó ông được yêu cầu từ chức.

Nhật Mai
Theo AP