1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Yasser Arafat bị đầu độc bằng chất phóng xạ?

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu được tiến hành tại Thuỵ Sĩ, cựu Tổng thống Palestine Yasser Arafat, người qua đời năm 2004, có thể chết do bị đầu độc bằng chất phóng xạ.

 
Cựu Tổng thống Palestine Yasser Arafat năm 1993.

Cựu Tổng thống Palestine Yasser Arafat năm 1993.

Cuộc nghiên cứu tập trung phân tích các mẫu sinh học được lấy từ các vật dụng của cố lãnh đạo Palestine, từng được một bệnh viện quân đội ở Paris (Pháp) nơi ông qua đời trao cho vợ ông, bà Suha, theo Francois Bochud, người đứng đầu Viện vật lý phóng xạ tại Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ).

“Kết quả cho thấy chúng tôi đã tìm thấy một lượng chất phóng xạ polonium trong các mẫu xét nghiệm”, ông Bochud nói.

Ông Arafat, người từng đoạt giải Nobel Hoà bình và nỗ lực đấu tranh cho một nhà nước Palestine độc lập trong gần 4 thập niên, đã qua đời ngày 11/11/2004, sau vài tuần điều trị bệnh. Ông Arafat được đưa bằng trực thăng tới Pháp từ văn phòng của ông ở Bờ Tây.

Trích dẫn các luật đời tư, giới chức Pháp từ chối tiết lộ nguyên nhân chính xác cái chết của ông Arafat cũng như tình trạng bệnh tật, làm nảy sinh nhiều tin đồn và giả thuyết về nguyên nhân bệnh tình của ông.

Vào thời điểm ông qua đời ở tuổi 75, các quan chức Palestine cáo buộc rằng ông đã bị Israel đầu độc, nhưng một cuộc điều tra của Palestine năm 2005 đã loại bỏ các nguyên nhân như ung thư, bệnh AIDS hay bị đầu độc.

Ông Bochud cho hay để khẳng định giả thuyết rằng cựu Tổng thống Arafat bị đầu độc, cần khai quật và phân tích thi thể của ông.

“Nếu bà Suha Arafat thực sự muốn biết điều gì từng xảy ra với chồng mình, chúng tôi cần một mẫu thử để chứng minh liệu ông ấy có bị đầu độc hay không”, Bochud nói.

Polonium cũng từng được sử dụng để sát hại cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko, người qua đời năm 2006 sau khi uống chà bị pha chất phóng xạ tại một khách sạn ở London (Anh).
 
An Bình
Theo AFP