1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh tổng động viên

Cơ quan báo chí Phủ tổng thống Ukraine tối 5-2 đưa tin, Tổng thống Petro Poroshenko đã phê duyệt đạo luật tổng động viên thay đổi nhiều điều khoản trong Luật nghĩa vụ quân sự hiện tại của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Căn cứ vào dự thảo luật tổng động viên đã đệ trình lên Quốc hội Ukraine hôm 15-1, độ tuổi gọi nhập ngũ sẽ kéo dài tới năm 27 tuổi và bỏ nhiều điều kiện thường được xét để hoãn nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, luật động viên mới cũng quy người trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự và bổ sung điều khoản “có thể mở rộng diện xét nghĩa vụ quân sự trong các khoảng thời gian đặc biệt”.

Đợt tổng động viên thứ 4 vừa diễn ra tại Ukraine hôm 20-1. Trong đợt tổng động viên này, toàn bộ nam giới Ukraine có độ tuổi từ 18 tới 60 đều được triệu tập. Tổng thống Ukraine tuyên bố, từ khi áp dụng lại Luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chính quyền Kiev đã huy động được 73.000 binh sĩ mới.

Dự kiến, đợt tổng động viên sắp tới sẽ diễn ra trong đầu tháng 2-2015 và trong năm 2015, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hy vọng sẽ huy động được khoảng 200.000 binh sĩ mới. Theo nguồn tin này, điều đáng thất vọng là tỷ lệ người tình nguyện nhập ngũ đầu năm 2015 ít hơn nhiều so với năm 2014.

Theo Tuấn Sơn (theo RIAN)
Quân đội Nhân dân