1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine bị lật đổ bất ngờ lên tiếng cảm ơn Putin "cứu mạng"

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych mới đây lần đầu trả lời phỏng vấn báo giới phương Tây, khẳng định ông đã được Tổng thống Nga Putin “cứu mạng”, đồng thời bác bỏ cáo buộc ông từng ra lệnh bắn người biểu tình tại Kiev.

Ông Viktor Yanukovych (
Ông Viktor Yanukovych (trái) bắt tay Tổng thống Nga Putin tại Sochi năm 2014. (Ảnh: AFP)

Ông Yanukovych hiện đang sống tại Nga, sau khi rời khỏi Ukraine hôm 23/2/2014. Mới đây ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC và khẳng định muốn trở lại quê nhà một ngày nào đó.

Đồng thời vị Tổng thống bị lật đổ cho rằng những khổ cực người dân Ukraine đang hứng chịu chính là do những người biểu tình đã chiếm đóng quảng trường Maidan gây ra.

“Việc ông Vladimir Putin đưa ra quyết định (cứu mạng ông Yanukovych) đó, dựa trên đề xuất của chính các lực lượng đặc biệt Nga, cùng thuộc thẩm quyền và công việc của ông ấy”, ông Yanukovych khẳng định trong cuộc phỏng vấn được BBC phát sóng hôm thứ Hai theo giờ London.

“Tôi tất nhiên thấy biết ơn ông ấy vì đã ra lệnh và giúp đảm bảo an ninh để tôi thoát ra và được cứu mạngi”.

Ông Yanukovych cũng cáo buộc phe đối lập Ukraina khi đó tìm cách thực hiện một vụ “đảo chính quân sự” và “họ đã phá tan đất nước ấy. Họ đã lôi kéo cả thế giới vào cuộc xung đột này”.

Đến nay, cuộc chiến giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine thân phương Tây đã khiến gần 6.500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

Vị cựu Tổng thống Ukraine cũng quả quyết mình không hề ra lệnh sử dụng vũ khí với người biểu tình, nhưng thừa nhận mình có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn đổ máu.

“Tôi không hề ra lệnh nào, đó không phải thẩm quyền của tôi…Tôi chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào, chưa nói đến việc dùng vũ khí. Tôi phản đối hành động gây đổ máu. Nhưng các thành viên lực lượng an ninh đã hoàn thành trách nhiệm của họ theo đúng luật pháp hiện hành. Họ có quyền sử dụng vũ khí”, Yanukovych nhấn mạnh.

Tổng cộng hơn 100 người biểu tình đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại quảng trường trung tâm Kiev, nơi người biểu tình đối đầu với cảnh sát hàng tháng trời.

Liên quan tới tòa dinh thự xa hoa bị người biểu tình chiếm đóng sau khi ông rời đi, ông Yanukovych khẳng định cá nhân ông không sở hữu nó. Còn những hóa đơn cho thấy hàng triệu USD đã được chi xây dựng khu dinh thự chỉ là “công nghệ chính trị”.

Về những con đà điểu được nhìn thấy trong vườn thú nuôi tại khu dinh thự, theo lý giải của ông Yanukovych là “tự nhiên xuất hiện” ở đó.

Hồi tháng Giêng năm nay, Interpol đã phát lệnh truy nã ông Yanukovych sau khi giới chức Ukraine cáo buộc vị cựu Tổng thống biển thủ hàng triệu USD.

Thanh Tùng
Theo BBC