1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân lên đường công du châu Á

(Dân trí) - Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lên máy bay, rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du châu Á. Trước khi bắt đầu chuyến công du 5 nước châu Á, Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Hawaii.


Theo AFP, trước khi lên trực thăng Marine One tới căn cứ không quân Andrews - nơi chuyên cơ Không lực Một chờ sẵn, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã gặp gỡ và phát biểu với báo chí trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, trước khi lên trực thăng Marine One tới căn cứ không quân Andrews - nơi chuyên cơ Không lực Một chờ sẵn, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã gặp gỡ và phát biểu với báo chí trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)


Xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania được nhìn thấy trong trang phục áo khoác màu xanh da trời và giày cao gót tông xuyệt tông. (Ảnh: Reuters)

Xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania được nhìn thấy trong trang phục áo khoác màu xanh da trời và giày cao gót "tông xuyệt tông". (Ảnh: Reuters)


Phát biểu với báo chí, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sắp có thành công lớn, chúng ta sẽ bàn về vấn đề thương mại, và tất nhiên sẽ bàn đến vấn đề Triều Tiên. Chúng ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều người, nhiều quốc gia và chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra”. (Ảnh: AFP)

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sắp có thành công lớn, chúng ta sẽ bàn về vấn đề thương mại, và tất nhiên sẽ bàn đến vấn đề Triều Tiên. Chúng ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều người, nhiều quốc gia và chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra”. (Ảnh: AFP)


Trong một tuyên bố khá bất ngờ, Tổng thống Trump cho biết ông quyết định kéo dài chuyến công du châu Á thêm 1 ngày để tham dự Hội nghị Đông Á ở Philippines. “Chúng tôi sẽ ở thêm một ngày ở Philippines. Chúng tôi có một hội nghị lớn, hội nghị thứ hai ở đó, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thành công lớn, Tổng thống Trump nói. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố khá bất ngờ, Tổng thống Trump cho biết ông quyết định kéo dài chuyến công du châu Á thêm 1 ngày để tham dự Hội nghị Đông Á ở Philippines. “Chúng tôi sẽ ở thêm một ngày ở Philippines. Chúng tôi có một hội nghị lớn, hội nghị thứ hai ở đó, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thành công lớn", Tổng thống Trump nói. (Ảnh: Reuters)


Ngoài đề cập đến chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cũng phủ nhận cáo buộc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Ngoài đề cập đến chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cũng phủ nhận cáo buộc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. (Ảnh: Reuters)


Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh cùng người hâm mộ. (Ảnh: AFP)

Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh cùng người hâm mộ. (Ảnh: AFP)


Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania rời Nhà Trắng, di chuyển lên trực thăng Marine One. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania rời Nhà Trắng, di chuyển lên trực thăng Marine One. (Ảnh: AFP)


Trước khi bắt đầu công du châu Á, Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Hawaii. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bắt đầu công du châu Á, Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Hawaii. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân lên đường công du châu Á - 9


Tổng thống Trump vẫy chào từ biệt khi chuẩn bị lên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump vẫy chào từ biệt khi chuẩn bị lên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: Reuters)


Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm và cũng là chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ trong vòng 25 năm qua. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm và cũng là chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ trong vòng 25 năm qua. (Ảnh: Reuters)


Trong chuyến công du này, Tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Ông sẽ dự hai hội nghị gồm Tuần lễ APEC ở Việt Nam và Hội nghị Đông Á ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến công du này, Tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Ông sẽ dự hai hội nghị gồm Tuần lễ APEC ở Việt Nam và Hội nghị Đông Á ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Theo AFP