1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp với ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ một phần nội dung trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm qua 31/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đưa vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên lên bàn đàm phán trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại Singapore vào ngày 12/6 tới. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này.

“Tôi muốn chứng kiến quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể”, Tổng thống Trump cho biết.

Washington từ lâu vẫn xem ICBM của Triều Tiên như một mối đe dọa vì các tên lửa tầm xa được Bình Nhưỡng thiết kế để có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng tới lục địa Mỹ. Chính quyền Kim Jong-un năm ngoái tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa này, song giới chuyên gia vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/5 đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại New York. Hai quan chức cấp cao Mỹ - Triều đã trao đổi quan điểm về chủ đề phi hạt nhân hóa, đồng thời tìm cách hàn gắn sự khác biệt giữa hai bên nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra.

Sau hai ngày hội đàm với Ngoại trưởng Pompeo, ông Kim Yong-chol dự kiến sẽ tới Washington và gặp Tổng thống Trump, đồng thời chuyển bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Trump cho biết ông rất chờ đợi được cầm trên tay bức thư của ông Kim Jong-un và hy vọng hai nước có thể đạt được tiến triển trong cuộc gặp sắp tới. Tuy vậy, tổng thống Mỹ vẫn chưa thực sự tin tưởng rằng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân chỉ trong một lần gặp.

“Tôi muốn thấy mọi việc hoàn tất trong một cuộc họp nhưng thông thường các thỏa thuận sẽ không nhanh chóng như vậy. Nhiều khả năng thỏa thuận này không thể đạt được chỉ trong một hoặc hai hay ba cuộc họp nhưng nó sẽ đạt được vào một lúc nào đó”, ông Trump nhận định.

Theo giới phân tích, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Trump có thể sẽ tái khẳng định quyết tâm của ông trong việc theo đuổi tiến trình phi hạt nhân hóa toàn bộ, có thể xác thực và không thể đảo ngược đối với Triều Tiên, đổi lại sẽ trao cho Bình Nhưỡng sự bảo đảm về an ninh và nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Phái đoàn Mỹ lưu lại Hàn Quốc

Theo Chosun, phái đoàn quan chức Mỹ do Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim dẫn đầu dự kiến sẽ rời Hàn Quốc từ hôm 31/5 sau cuộc gặp thứ hai với các đối tác Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều. Tuy nhiên, phái đoàn này đã hoãn lịch rời đi và ở lại Hàn Quốc thêm ít nhất một ngày.

Động thái trên của phái đoàn Mỹ làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ và Triều Tiên dường như vẫn cần tiến hành thêm các cuộc hội đàm để chuẩn bị cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Trước đó, các nhà đàm phán Mỹ - Triều đã gặp nhau hai lần tại Panmunjom và đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa cũng như bảo đảm sự tồn vong của chính quyền Triều Tiên. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất về tốc độ phi hạt nhân hóa do Washington muốn quá trình này diễn ra nhanh chóng còn Bình Nhưỡng ủng hộ phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn.

Thành Đạt

Tổng hợp