1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump sắp tạo “cú sốc thương mại” với Trung Quốc?

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp công bố các chế tài trừng phạt thương mại mới nhằm vào Trung Quốc vào đầu năm sau, Washington Post dẫn nguồn tin thạo tin cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Giới doanh nghiệp và một số nhà phân tích theo dõi sát chính sách thương mại của Mỹ cho rằng, Tổng thống Trump sẽ đưa ra những hành động cụ thể để giải quyết hàng loạt vấn đề thương mại với Trung Quốc trong vài tuần tới.

Cụ thể, cuối tháng 1/2018, Tổng thống Trump được cho là sẽ đưa ra quyết định đầu tiên phản hồi đơn kiến nghị từ doanh nghiệp Mỹ nhằm áp thuế đối với sản phẩm pin mặt trời và máy giặt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các quan chức thương mại Mỹ cho rằng, các nhà sản xuất trong nước đã và đang bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu tăng mạnh do vậy họ đề nghị chính quyền có các biện pháp lập các rào cản thương mại mới.

Ngoài ra, Tổng thống Trump có thể sẽ ra quy định nhằm giới hạn đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ.

Nhà Trắng cũng sẽ lưu tâm đến những quan ngại cho rằng việc nhập khẩu ồ ạt tháp và nhôm Trung Quốc tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia của Mỹ.

“Mục đích là tạo ra một cú sốc. Họ (giới chức Mỹ) không hề nói đùa”, Scott Kennedy, một chuyên gia về thương mại Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu Quốc tế và chiến lược CSIS nhận định.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả Trung Quốc vì những chính sách thương mại khiến Mỹ mất hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, cho đến nay, cam kết đó chưa được hiện thực hóa. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước, ông đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc về tình trạng thâm hụt thương mại song phương.

Gần 1 năm kể từ khi ông Trump nhậm chức, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng từ 289 tỷ USD lên 309 tỷ USD.

Minh Phương

Theo Washington Post