1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump sắp gặp mặt các lãnh đạo NATO

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp mặt các lãnh đạo của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 5 tới trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 5/2.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm hôm 5/2, Tổng thống Trump và Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã “thảo luận về việc làm thế nào để khuyến khích các nước đồng minh NATO đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng của họ”.

Cũng theo tuyên bố trên, “Tổng thống Trump đã đồng ý tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO ở châu Âu vào tháng 5”. Ngoài ra, ông Trump và ông Stoltenberg cũng “trao đổi về khả năng có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở biên giới Ukraine” vốn kéo dài nhiều năm qua.

Trong cuộc điện đàm với ông Stoltenberg , Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với NATO, bất chấp phát ngôn gây tranh cãi trước đó của ông chủ Nhà Trắng về tổ chức này.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Trump từng tuyên bố sẽ buộc một số nước thành viên của NATO phải đóng góp nhiều hơn cho việc phòng thủ, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho Mỹ, đồng thời khẳng định việc Mỹ có tiếp tục bảo vệ các nước đồng minh NATO hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thực thi nghĩa vụ của các nước này với Washington.

Ông Trump cũng từng nói NATO là tổ chức “lỗi thời” vì hai lý do, thứ nhất là vì tổ chức này đã ra đời từ quá lâu và thứ hai là bởi các nước trong khối không “trả phí mà lẽ ra họ phải trả”. Đáp lại, Tổng thư ký Stoltenberg hồi tháng trước cho biết ông vẫn tin rằng Tổng thống Trump và chính quyền mới của Mỹ sẽ vẫn duy trì sự cam kết mạnh mẽ với NATO trong thời gian tới.

Thành Đạt

Tổng hợp