1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump rời Singapore sau thượng đỉnh lịch sử

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump chiều nay đã lên chuyên cơ rời Singapore để trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sau khi kết thúc cuộc họp báo kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa nhằm giải đáp các thắc mắc của truyền thông về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tổng thống Donald Trump đã lên đường tới căn cứ quân sự Paya Lebar để rời khỏi Singapore.
Sau khi kết thúc cuộc họp báo kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa nhằm giải đáp các thắc mắc của truyền thông về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tổng thống Donald Trump đã lên đường tới căn cứ quân sự Paya Lebar để rời khỏi Singapore.

Đoàn xe chở Tổng thống Trump rời đảo Sentosa, đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới vị trí của chuyên cơ Không Lực Một để trở về Mỹ.
Đoàn xe chở Tổng thống Trump rời đảo Sentosa, đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới vị trí của chuyên cơ Không Lực Một để trở về Mỹ.

Tổng thống Trump rời Singapore vào khoảng 18h25 chiều nay theo giờ địa phương, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.
Tổng thống Trump rời Singapore vào khoảng 18h25 chiều nay theo giờ địa phương, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã tới căn cứ quân sự Paya Lebar để tiễn Tổng thống Trump.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã tới căn cứ quân sự Paya Lebar để tiễn Tổng thống Trump.

Trước đó, chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống căn cứ Paya Lebar vào tối 10/6 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cắt ngắn lịch trình tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.
Trước đó, chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống căn cứ Paya Lebar vào tối 10/6 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cắt ngắn lịch trình tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.

Trước khi ông Trump lên chuyên cơ về nước, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un về hội nghị thượng đỉnh thành công, khẳng định tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo là bước đi quan trọng trên con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trước khi ông Trump lên chuyên cơ về nước, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un về hội nghị thượng đỉnh thành công, khẳng định tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo là bước đi quan trọng trên con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


Được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ đồng hồ, tuyên bố chung của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định sự hợp tác giữa hai nước Mỹ - Triều nhằm đẩy mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa, đồng thời xây dựng mối quan hệ mới.

Được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ đồng hồ, tuyên bố chung của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định sự hợp tác giữa hai nước Mỹ - Triều nhằm đẩy mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa, đồng thời xây dựng mối quan hệ mới.

Chuyên cơ Không Lực Một cất cánh rời khỏi căn cứ không quân Paya Lebar. Tổng thống Trump cho biết ông vẫn hy vọng có thể tổ chức cuộc gặp lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Chuyên cơ Không Lực Một cất cánh rời khỏi căn cứ không quân Paya Lebar. Tổng thống Trump cho biết ông vẫn hy vọng có thể tổ chức cuộc gặp lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters