1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng dùng hạt nhân để bảo vệ mình và đồng minh

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 3/9 dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực của mình và thậm chí năng lực hạt nhân nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa Washington và đồng minh.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, trong một thông cáo phát đi hôm qua không lâu sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ lãnh thổ quốc gia và đồng minh bằng toàn bộ năng lực ngoại giao, năng lực thông thường và cả năng lực hạt nhân”.

Thông cáo đưa ra sau cuộc điện đàm khẩn giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hai nhà lãnh đạo đã lên án vụ thử hạt nhân lần 6 hôm qua của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump một lần nữa khẳng định lại cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ với các đồng minh trong khu vực trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Vài giờ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Trump đã nhóm họp với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và giới chức quân đội cấp cao khác.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cảnh báo, Mỹ sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ nếu Mỹ hay các đồng minh bị tấn công. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, mặc dù Mỹ “không có ý định hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, nhưng vẫn để ngỏ nhiều phương án.

“Bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào Mỹ hay lãnh thổ của Mỹ, trong đó có đảo Guam, hay lãnh thổ của đồng minh, sẽ phải hứng chịu sự đáp trả quân sự mạnh mẽ của Washington, một cuộc đáp trả hiệu quả và lấn át”, ông Mattis nói.

Về phần mình, khi được hỏi liệu Mỹ có ý định tấn công Triều Tiên hay không, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta cứ chờ xem”.

Bình luận trên Twitter, ông Trump cũng chỉ trích vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng đây là “mối đe dọa lớn và là nỗi hổ thẹn của Trung Quốc”. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, Mỹ đang cân nhắc ngừng giao thương với tất cả các quốc gia có quan hệ làm ăn với Triều Tiên.

Minh Phương

Theo RT