1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump lần đầu họp nội các sau gần 2 tháng nhậm chức

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên của ông sau gần 2 tháng nhận nhiệm sở, mặc dù vẫn còn 4 vị trí nữa chưa được Thượng viện phê chuẩn.

Tổng thống Trump lần đầu họp nội các sau gần 2 tháng nhậm chức

Tổng thống Trump chụp ảnh cùng các thành viên trong nội các (Ảnh: Twitter)
Tổng thống Trump chụp ảnh cùng các thành viên trong nội các (Ảnh: Twitter)

“Rất tự hào khi được chào đón nội các tuyệt vời tới tham dự cuộc họp đầu tiên của chúng tôi vào chiều nay”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 13/3, đồng thời đăng kèm bức ảnh chụp toàn bộ các thành viên trong nội các đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài những người có mặt trong bức ảnh, Tổng thống Trump cũng nhắc đến 4 vị trí còn khuyết trong nội các của ông và đề cập tới lý do của sự vắng mặt này. “Thật không may khi 4 chỗ ngồi vẫn còn trống vì các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đang tìm cách trì hoãn”, ông Trump viết trên Twitter.

Theo Time, 4 ứng cử viên do Tổng thống Trump đề cử hiện vẫn đang chờ Thượng viện thông qua gồm: Sonny Perdue cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp, Alexander Acosta cho vị trí Bộ trưởng Lao động, Robert Lighthizer cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ và Dan Coats cho vị trí Giám đốc Tình báo quốc gia.

Phát biểu với các phóng viên có mặt tại Nhà Trắng để đưa tin về cuộc họp nội các đầu tiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn còn 4 ghế trống, điều này thật tồi tệ… Bởi vì các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đang tiếp tục cản trở quá trình phê chuẩn các ứng cử viên của chúng ta. Họ đều là những người mà tôi đang rất cần. Nạn nhân chính của tình trạng tắc nghẽn mang tính đảng phái này chính là công chúng Mỹ”.

Tổng thống Trump đã từng nhiều lần đổ lỗi cho phe Dân chủ vì cố tình cản trở quá trình hoàn thiện nội các của ông. Tuy nhiên, trên thực tế, sự chậm trễ này là do một số phiên điều trần bị trì hoãn, vì thế Nghị viện chưa thể bỏ phiếu để thông qua. Các lý do trì hoãn điều trần có thể vì thông tin chưa được cung cấp đủ hoặc lịch trình làm việc giữa các bên chưa thống nhất. Tân tổng thống cho biết ông rất tự tin vào năng lực của 4 ứng viên đang chờ quyết định phê chuẩn của Thượng viện.

Tổng thống Trump ngày 12/3 đã ca ngợi những cá nhân mà ông lựa chọn để đưa vào bộ máy chính quyền mới, khẳng định nước Mỹ đã “tập hợp được một trong những nội các vĩ đại nhất trong lịch sử”. Trong khi đó, một nhóm các sử gia nhận định Tổng thống Trump đang xây dựng nội các giàu có nhất trong lịch sử Mỹ, bao gồm nhiều triệu phú và tỷ phú đô la.

Thành Đạt

Tổng hợp