1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump khuyên Anh khởi kiện EU

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên London không cần phải thương lượng với liên minh châu Âu EU về vấn đề Brexit, mà thay vào đó, họ nên khởi kiện khối này.

Thủ tướng May và Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng May và Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Andrew Marr trên BBC ngày 15/7, Thủ tướng May cho biết bà đã nhận được lời khuyên của Tổng thống Trump về chiến lược đưa Anh ra khỏi EU (Brexit) trong chuyến công du Anh của ông Trump tuần trước. “Ông ấy nói với tôi là nên khởi kiện EU. Không thương lượng. Hãy kiện họ”, bà May nói.

Trước khi đưa ra gợi ý trên, ông Trump đã trả lời phỏng vấn trang tin The Sun hôm 12/7, nói rằng định hướng về Brexit của bà May có thể đe dọa tới hiệp định thương mại Mỹ-Anh sau này.

Theo The Sun, ông Trump nói rằng bà May có thể khiến chiến dịch Brexit thất bại và nhận định rằng cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, người đã từ chức tuần trước vì bất đồng với chiến lược Brexit của bà May, sẽ làm tốt vị trí thủ tướng.

Trong cuộc họp báo với bà May ngày 13/7, ông Trump cho biết lời khuyên ông nói với The Sun chỉ đơn giản là “gợi ý” mà bà May có thể cảm thấy không phù hợp.

Ngày 13/7, ông Trump đã cáo buộc trang tin The Sun đăng tải thông tin không đúng sự thật, cáo buộc trang này tuyên truyền "tin giả" và xin lỗi bà May. “Bà May rất chuyên nghiệp. Vì tôi đã gặp bà ấy sáng nay và tôi nói tôi muốn xin lỗi (vì bài phỏng vấn). Bà ấy nói với tôi là đừng quá lo lắng, đó chỉ là báo chí. Tôi nghĩ điều đó rất chuyên nghiệp”, ông Trump nhận định.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, bà May tiếp tục nhấn mạnh lại chiến lược mà bà đã chọn và từ chối làm theo lời khuyên của ông Trump.

Bà nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán. Và điều thú vị là ông Trump đã nói ở cuộc họp báo (giữa 2 lãnh đạo) là “đừng từ bỏ”. Đừng từ bỏ việc thương lượng vì bạn có thể sẽ bị mắc kẹt. Vì vậy, tôi muốn chúng ta cùng ngồi xuống và bàn bạc điều tốt nhất cho nước Anh".

Quá trình Brexit của Anh đang trải qua giai đoạn căng thẳng khi nhiều chính trị gia, nghị sĩ Anh bất đồng quan điểm với bà May về kế hoạch đưa Anh khỏi EU. Họ cho rằng kế hoạch của Thủ tướng Anh “quá mềm mỏng” và không giải quyết được vấn đề. Hai bộ trưởng trong nội các của bà May đã từ chức hồi tuần trước để bày tỏ quan điểm phản đối.

Hôm 15/7, bà May đã cảnh báo rằng Brexit có thể sẽ không xảy ra. “Thông điệp của tôi với nước Anh tuần này rất đơn giản: Chúng ta cần tập trung cho mục tiêu trước mắt. Nếu chúng ta không làm vậy, rủi ro là quá trình Brexit có thể sẽ không thành công”, bà May phát biểu.

Đức Hoàng

Theo RT