1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump khen người biểu tình, Iran "nổi đóa"

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi những người biểu tình chống chính quyền tại Iran, trong bối cảnh tình hình bất ổn tại quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Người dân Iran rốt cuộc cũng đã hành động để chống lại chính quyền tàn ác và tham nhũng của Iran”, Tổng thống Donald Trump hôm nay 2/1 viết trên mạng xã hội Twitter, chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thay đổi chính quyền ở Iran.

“Tất cả số tiền mà Tổng thống Obama trao cho họ một cách ngớ ngẩn đã rơi vào tay khủng bố và vào “túi tiền” của họ. Người dân thiếu thốn thực phẩm, lạm phát tăng vọt và không có nhân quyền. Mỹ vẫn đang theo dõi!”, Tổng thống Trump viết.

Trước đó, ông Trump cũng cảnh báo “đã đến lúc thay đổi” ở Iran trong ngày đầu tiên của năm mới 2018.

“Iran đang thất bại trên mọi cấp độ mặc dù đã đạt được thỏa thuận tồi tệ với chính quyền Obama. Những người dân Iran bị chèn ép trong nhiều năm. Họ khao khát lương thực và tự do. Không chỉ nhân quyền mà sự giàu có của Iran cũng đang bị cướp đi. Đã đến lúc thay đổi!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter, đề cập tới thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Các bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran đang chứng kiến những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi của nước này hồi năm 2009. 6 ngày bất ổn vừa qua đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 450 người khác bị bắt giữ tại thủ đô Tehran.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được cho là do người dân Iran cảm thấy bất mãn với một loạt vấn đề xảy ra trong nước hiện nay như tỷ lệ thất nghiệp tăng, kinh tế chậm phát triển và chi phí sinh hoạt cao.

Phản ứng của Iran

Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Iran (Ảnh: Reuters)
Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Iran (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đồng loạt lên tiếng đáp trả phát ngôn của Tổng thống Trump.

“Trong những ngày gần đây, những kẻ thù của Iran đã sử dụng các công cụ khác nhau, bao gồm tiền mặt, vũ khí, chính trị và bộ máy tình báo để tạo ra những rắc rối cho Cộng hòa Hồi giáo (Iran)”, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cho biết.

“Người đàn ông Mỹ đang bày tỏ sự đồng cảm với người dân của chúng ta hôm nay đã quên rằng, chính ông ta đã gọi người dân Iran là những kẻ khủng bố một vài tháng trước đây. Người đàn ông chống đối Iran từ xương tủy này không có quyền đồng cảm với người dân Iran”, Tổng thống Rouhani chỉ trích Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng “phản pháo” loạt phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng ông nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của Mỹ thay vì can thiệp vào công việc của Iran.

“Thay vì lãng phí thời gian vào việc đăng tải những dòng tweet vô nghĩa và xúc phạm liên quan tới các quốc gia khác, ông ấy tốt hơn hết nên để tâm tới các vấn đề nội bộ của chính đất nước ông ấy như những vụ giết người hàng loạt khiến hàng chục người thiệt mạng mỗi ngày… cũng như sự tồn tại của hàng triệu người vô gia cư và người đói ăn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi hôm nay cho biết.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên căng thẳng từ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi cuối tháng 1. Những phát ngôn gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng được cho là có thể dẫn tới quyết định rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với 6 quốc gia là Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nga và Mỹ. Thỏa thuận này được xem là một trong những thành tựu về đối ngoại của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Thành Đạt

Theo AFP, CNA