1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ mua được F-35

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ có biện pháp để Ankara có thể mua được máy bay chiến đấu F-35 dù Quốc hội Mỹ đã ban hành đạo luật chặn thương vụ này.

Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTV, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ có cách để giúp Ankara mua được máy bay chiến đấu F-35, bất kể Quốc hội Mỹ đã ra đạo luật chặn thương vụ mua bán này.

“Chúng tôi đã bàn bạc về vấn đề (mua bán) F-35 với ông Trump và ông ấy cam kết sẽ xem xét và thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã có mục tiêu phát triển quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, dù có một số phản ứng trái chiều từ Thượng viện Mỹ, nhưng thương vụ F-35 không có vấn đề. Việc hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án này vẫn tiếp tục”, ông Cavusoglu nói.

Trước đó, Thượng viện Mỹ ngày 18/6 đã thông qua dự luật phản đối bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đồng minh NATO đạt thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ "rồng lửa" S-400 của Nga. Tuy nhiên dự luật này chưa được Tổng thống Trump phê chuẩn.

Ngày 21/6, Mỹ vẫn bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ 2 máy bay F-35 đầu tiên trong hợp đồng mua 100 chiếc dù 2 máy bay này vẫn sẽ ở lại lãnh thổ Mỹ cho đến hết năm 2019. Cụ thể, 2 chiếc F-35 đã được chuyển về căn cứ Không quân Luke ở bang Arizona và các phi công, kỹ thuật viên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đào tạo để làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tối tân của Mỹ tại đây.

Trong bài phỏng vấn, ông Cavasoglu nhấn mạnh rằng hệ thống S-400 không gây ra mối đe dọa cho NATO vì mục tiêu của Ankara khi mua tổ hợp này là đảm bảo nền quốc phòng và an ninh. Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hỏi mua S-400 từ Nga vì các đồng minh NATO đều từ chối bán hệ thống phòng không cho Ankara.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thống nhất về thỏa thuận mua bán hệ thống S-400 vào tháng 12/2017, các nghị sĩ Mỹ đã quan ngại rằng Nga có thể dùng S-400 để tiếp cận bí mật quân sự và kỹ thuật liên quan tới F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 cùng 8 quốc gia khác, với khoản đóng góp khoảng 11 tỷ USD, trong đó Ankara cho đến nay đã góp khoảng 800 triệu USD. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ cung cấp 100 chiếc F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Hoàng

Theo Sputnik