1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump đề xuất chi thêm 4 tỷ USD đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất chi thêm 4 tỷ USD ngân sách cho hệ thống phòng thủ để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo ngày 6/11 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo ngày 6/11 (Ảnh: Reuters)

The Hill dẫn thư của Tổng thống Trump gửi Quốc hội Mỹ ngày 6/11 cho biết đề xuất chi thêm 4 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ nhằm “hỗ trợ nỗ lực phát triển, đánh chặn và phòng vệ trước bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, cũng như các lực lượng Mỹ được triển khai ở nước ngoài, các đối tác và đồng minh”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua khoản chi 9,9 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm 2018. Tuy nhiên một số nghị sĩ đã phản đối vì cho rằng số tiền này quá thấp.

Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain, và Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry hoan nghênh đề xuất mới của Tổng thống Trump. Hai quan chức cấp cao cho biết họ sẽ “xem xét kỹ lưỡng” đề xuất này của ông chủ Nhà Trắng.

Ngoài yêu cầu chi thêm 4 tỷ USD cho hệ thống phòng tên lửa, Tổng thống Trump cũng đề nghị Quốc hội cấp thêm 1,6 tỷ USD cho dự án xây tường ngăn biên giới với Mexico - một trong những cam kết của nhà lãnh đạo Mỹ từ khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống.

Ngoài ra, đề xuất của ông Trump cũng bao gồm khoản chi 700.000 USD để khắc phục thiệt hại cho các tàu chiến Mỹ sau các vụ đâm va trên biển gần đây, cùng với đó là 1,2 tỷ USD cho chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan.

Các đề xuất của Tổng thống Trump được đưa ra trước khi ông bắt đầu chuyến thăm tới Hàn Quốc, điểm dừng chân thứ hai sau Nhật Bản trong chuyến công du kéo dài 12 ngày qua 5 nước châu Á. Tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ tuyên bố “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã hết” và kêu gọi Tokyo hành động nhiều hơn nữa để đối phó Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Hill