1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump cảnh báo tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 29/11 cho biết sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới nhất của nước này.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Tôi vừa trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mạnh tay bổ sung sẽ được áp dụng đối với Triều Tiên hôm nay. Tình hình này sẽ được giải quyết”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 29/11.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hiện chưa rõ Tổng thống Trump sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt mới nào với Triều Tiên.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

“Tổng thống Trump khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ chính nước Mỹ và các đồng minh trước mối đe dọa ngày càng tăng từ chính quyền Triều Tiên. Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết của việc Trung Quốc sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để thuyết phục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Trong bình luận được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa mới nhất, Tổng thống Trump cho biết sẽ “xử lý” vấn đề Triều Tiên và tuyên bố không thay đổi chính sách với Bình Nhưỡng.

Sáng sớm nay 29/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó xác nhận nước này đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới có tên gọi Hwasong-15.

Các dữ liệu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết tên lửa đã bay xa 960km và đạt đến độ cao gần 4.500km, cao hơn bất cứ vụ phóng nào trước đây của Triều Tiên. Giới chức Nhật Bản nói rằng tên lửa này đã bay trong thời gian 53 phút, lâu nhất từ trước đến nay, trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thành Đạt

Theo Yonhap