1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Trump không thể mua ủng hộ về Jerusalem

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Mỹ không thể mua sự ủng hộ của các nước trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dạy cho Washington “một bài học”.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AFP)
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AFP)

“Ông Trump, ông không thể dùng tiền để mua ý chí dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền có thể lấy lại, nhưng ý chí của bạn sẽ không thể lấy lại một khi chúng được bán đi. Đó là lý do khiến lập trường của bạn trở nên quan trọng”, AFP dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/12.

Phát biểu của Tổng thống Erdogan được đưa ra trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp bất thường trong ngày 21/12 theo đề nghị của các nước Ả-rập và Hồi giáo. 193 thành viên của Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhằm kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trước đó, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết tương tự, song Mỹ là thành viên duy nhất trong số 15 thành viên bỏ phiếu phủ quyết dự thảo này.

“Tôi hy vọng và chờ đợi việc Mỹ không thể nhận được kết quả như nước này mong muốn và thế giới sẽ dạy cho Mỹ một bài học đắt giá”, Tổng thống Erdogan nói.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được xem là động thái đáp trả sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ cắt viện trợ đối với bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu chống lại Mỹ trong vấn đề Jerusalem tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng dọa sẽ “điểm danh” những nước tại Liên Hợp Quốc không ủng hộ việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ báo cáo lên Tổng thống Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 6/12 chính thức công nhận Jerusalem, thánh địa đối với người Do Thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, là thủ đô của Israel và tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Jerusalem cũng là điểm nóng tranh chấp giữa Israel và Palestine từ nhiều năm nay. Israel coi Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của nước này, trong khi Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước tương lai.

Thành Đạt

Theo AFP