1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Syria hối tiếc vì bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Tổng thống Syria Assad hôm nay cho biết ông lấy làm tiếc vì lực lượng quân sự nước ông đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/6, nhưng ông vẫn khẳng định máy bay đã bay vào không phận Syria.

Tổng thống Syria hối tiếc vì bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Syria Assad (phải) trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Damascus, ngày 28/6 vừa qua.
 

“Chiếc máy bay bay ở trong hành lang không phận trước đây không quân Israel từng sử dụng 3 lần”, ông cho biết trong bài phỏng vấn trên tờ Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Ông cho biết thêm ông “100%” lấy làm tiếc về vụ việc. Vụ bắn rơi máy bay đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước từng là đồng minh của nhau.

 

Song ông Assad phủ nhận cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng quân sự Syria chủ ý bắn chiếc máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay đang bay tập luyện trên Địa Trung Hải.

 

“Một đất nước trong tình trạng chiến tranh luôn hành động như vậy, chiếc máy bay này bay rất thấp và bị lực lượng phòng không bắn hạ do họ lầm tưởng là máy bay Israel, nước đã tấn công Syria năm 2007.”

 

Ông cho biết binh sỹ bắn hạ chiếc máy bay không có radar và không biết chiếc máy bay là của nước nào.

 

Ông Assad đã gửi lời chia buồn tới gia đình của hai phi công trên chiếc máy bay bị bắn hạ. Hiện vẫn chưa tìm thấy hai phi công này.

 

“Nếu chiếc máy bay bị bắn hạ trong không phận quốc tế (như Ankara khẳng định), chúng tôi không ngần ngại xin lỗi”, ông cho hay.

 

Nhà lãnh đạo Syria cũng bày tỏ mong muốn lật sang một trang mới đối với vụ việc. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là hành động thù địch và đã quyết định củng cố quân ở biên giới với Syria.

 

“Chúng tôi không muốn thậm chí xem xét chiếc máy bay có phải cố tình được phái bay vào không phận của chúng tôi hay không”, ông Assad cho hay.

 

“Chúng tôi muốn nghĩ đây là lỗi của phi công và chúng tôi xem đây là một vụ việc đơn lẻ, không nên bị cường điệu…Chúng tôi không nhận được gì khi tấn công máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ”.

 

Nhà lãnh đạo Assad cũng cho biết Syria không có kế hoạch phái quân tới biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip cử thêm quân tới đó.

 

“Dù chính phủ Erdogan có làm gì, chúng tôi sẽ không có kế hoạch triển khai quân tới biên giới. Người Thổ Nhĩ Kỳ là bạn và hiểu chúng tôi”, ông cho hay.

 

Tờ Cumburiyet cho biết sẽ đăng phần hai của cuộc phỏng vấn với ông Assad tại Damascus vào ngày mai, 4/7.

 

Vũ Quý

Theo AFP