1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin vinh danh các phi công máy bay Su-24 bị bắn rơi

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vadimir Putin ngày 25/11 tuyên bố sẽ trao tặng huân chương anh hùng cho phi đội trên máy bay chiến đấu Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ nắm rơi trước đó một ngày.

 


Tưởng niệm Thiếu tá Oleg Peshkov và binh sĩ Alexandr Pozynich (Ảnh: Mirror)

Tưởng niệm Thiếu tá Oleg Peshkov và binh sĩ Alexandr Pozynich (Ảnh: Mirror)

Trang Moscow Times dẫn thông cáo của điện Kremlin nêu rõ Thiếu tá Oleg Peshkov, phi công đã hi sinh sau khi nhảy dù khỏi chiếc máy bay Su-24, sẽ được truy tặng huân chương Ngôi sao Anh hùng của Liên bang Nga. Cơ trưởng này đã bị các tay súng phiến quân người Turk sát hại.

“Thiếu tá Oleg Peshkov được truy tặng huân chương Ngôi sao Anh hùng vì lòng dũng cảm và sự hi sinh khi đang làm nhiệm vụ phục vụ đất nước”, thông cáo của điện Kremlin viết.

Viên cơ phó của chiếc Su-24 là Konstantin Murahtin cũng được vinh danh vì những đóng góp của anh cho quân đội Nga. Tổng thống Putin quyết định trao tặng anh Huân chương Dũng cảm.

Murahtin là người may mắn sống sót khi nhảy dù thoát khỏi chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24/11 vừa qua. Anh đã được quân đội Syria đưa về một căn cứ quân sự của Nga ở nước này và hiện đang ở trong tình trạng khỏe mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Alexandr Pozynich, binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh trên trực thăng cứu hộ Mi-8 bị bắn rơi khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các phi công của chiếc Su-24.

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị các máy bay F-16 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng một tên lửa không đối không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria sáng 24/11. Video quay lại vụ việc cho thấy hai phi công Nga đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.

Nhật Minh

Theo RT