1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Ông Trump đang lắng nghe Nga về vấn đề Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lắng nghe quan điểm của Nga về hướng giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa ở Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao.

Reuters dẫn lời Tổng thống Putin hôm nay tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow nói rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đang lắng nghe quan điểm của Nga về Triều Tiên, theo đó ưu tiên các giải pháp ngoại giao hơn giải pháp gây sức ép bằng các lệnh trừng phạt.

Cũng tại sự kiện này, ông Putin một lần nữa cảnh báo hậu quả khó lường nếu tấn công quân sự Triều Tiên. “Chúng ta sẽ nói về vấn đề này, nói chung ai đó có thể phát động một cuộc tấn công toàn cầu nhằm phủ đầu không? Có. Cuộc tấn công này có nhắm vào mục tiêu không? Điều này chưa rõ vì chẳng ai biết được mục tiêu ở đâu cả”, ông Putin nói.

Người đứng đầu Điện Kremlin kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng để bắt đầu đối thoại giải quyết vấn đề hiện nay. “Tất cả các bên cần hạ giọng, tìm phương cách để đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên với các nước trong khu vực. Chỉ cách này mới giúp chúng ta đưa ra những quyết định cân bằng, hợp lý”, ông nói.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, Nga không thể im lặng trước cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên khi Nga có chung đường biên giới với Triều Tiên.

Hôm qua, Tổng thống Putin cũng bất ngờ lên tiếng chỉ trích Triều Tiên vì động thái vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Tất cả chúng ta đều đang chứng kiến vòng xoáy đối đầu liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chúng tôi lên án các quyết định vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng. Việc đưa ra những lời đe dọa tấn công quân sự lẫn nhau là một cách rất nguy hiểm và khiến mọi việc trở nên bế tắc”, Tổng thống Putin nói.

Cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang căng thẳng khi Mỹ và Triều Tiên liên tục đưa ra lời đe dọa lẫn nhau. Mỹ nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó với Bình Nhưỡng, trong đó không loại trừ phương án quân sự.

Minh Phương

Theo RT