1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: “Nga - Trung có thể cùng vượt qua nhiều khó khăn”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai nước có thể vượt qua các khó khăn riêng bằng cách hợp tác với nhau. Trong khi đó, báo chí phương Tây có nhiều bình luận trái chiều về mối quan hệ đang ấm lên giữa Bắc Kinh và Mátxcơva.

Tổng thống Putin: “Nga - Trung có thể cùng vượt qua nhiều khó khăn”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại Thượng Hải hồi năm ngoái. (Ảnh: Guardian)

"Khi kết hợp các nỗ lực, chúng ta sẽ cùng giải quyết được tất cả các vấn đề trước mắt", AP dẫn lời ông Putin nói ngày  9/7 khi chào đón ông Tập tới dự hai cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm BRICS và của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Ufa. Ufa là thủ đô Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, cách thủ đô Mátxcơva 1.170 km về phía đông, theo AP.

Ông Putin và ông Tập đang cùng tham dự Hội nghị BRICS (gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ 7 trong hai ngày 8- 9/7 và dự kiến sẽ tiếp tục tham gia cuộc họp lần thứ 15 của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) trong 2 ngày sau đó.

AP nhận định hai cuộc họp này được tổ chức khi cả hai nền kinh tế Nga - Trung đang gặp căng thẳng. Nền kinh tế Nga đang “chao đảo” do các lệnh cấm vận phương Tây và việc giá dầu tuột dốc không phanh. 

Trong khi đó, Bắc Kinh đang phải nỗ lực ngăn chặn đà lao dốc của thị trường chứng khoán hơn một tuần nay. Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev nói ông tin rằng Trung Quốc có thể ổn định tình hình. "Chúng ta biết rõ về những khó khăn mà mình phải đối diện, về cả kinh tế và chính trị trên toàn cầu", ông Putin ngày 8/7 nói.

Theo hãng tin Mỹ, trong bối cảnh Nga đang cần thu hút đầu tư để thoát khỏi tình trạng kinh tế suy giảm do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Putin hôm qua đã kêu gọi Bắc Kinh đoàn kết và cùng đồng thuận trong hợp tác song phương 

Bởi quan hệ Nga - Mỹ và Nga - châu Âu trở nên xấu đi do bất đồng về khủng hoảng Ukraine, giới phân tích cho rằng ông chủ điện Kremlin đang chuyển hướng sang các thị trường châu Á. Các nhà phân tích cũng đặc biệt chú ý đến các diễn biến mới trong quan hệ Nga-Trung.

Bình luận về mối quan hệ này, báo Guardian của Anh cho rằng: “Mối quan hệ phức tạp của Nga và Trung Quốc - hai đối tác thương mại có chung mục tiêu thách thức vị thế siêu cường của Mỹ - có những trở ngại đến từ tranh chấp trong quá khứ hay cuộc đua cạnh tranh lợi ích hiện tại”.

Theo Guardian, lãnh đạo hai nước Nga - Trung đã luôn thận trọng nhấn mạnh họ sẽ trở thành các đối tác chứ không phải đồng minh, và họ thực sự muốn như vậy. Trung Quốc luôn quan tâm đến các đối tác phương Tây, trong khi Nga không muốn quan hệ của mình với các nước châu Âu và Mỹ đi vào ngõ cụt.

Mới đây, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nhấn mạnh: “Mối quan hệ chiến lược giữa Mátxcơva và Bắc Kinh là một kết quả mang tính hoàn cảnh, và hoàn toàn khác với mối quan hệ đồng minh như quan hệ Mỹ-Nhật”.

Bạch Trúc
Theo Guardian, AP