1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin lên tiếng giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm về tình hình thế giới trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước xung quanh vấn đề Syria ngày càng có xu hướng tăng nhiệt.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

“Tình hình các vấn đề thế giới không cho thấy điều gì ngoài sự quan ngại. Bối cảnh thế giới đang trở nên hỗn loạn hơn”, RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong lễ đón đại sứ mới của các nước tới Nga hôm qua 11/4.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng lương tri cuối cùng sẽ thắng thế và các mối quan hệ quốc tế sẽ đi theo lộ trình mang tính xây dựng, hệ thống toàn cầu sẽ trở nên ổn định và dễ đoán hơn”, Tổng thống Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ việc tăng cường an ninh “toàn cầu và khu vực”, đồng thời tuân thủ “những nghĩa vụ quốc tế” và “phát triển hợp tác với các đối tác của Nga trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng”.

“Chúng tôi sẽ theo đuổi chương trình nghị sự tích cực và định hướng tương lai cho toàn thế giới, đồng thời nỗ lực để đảm bảo sự phát triển ổn định, phồn vinh cũng như thịnh vượng cho nhân loại”, ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra không lâu sau một loạt tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về tình hình căng thẳng tại Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua cảnh báo Nga nên “sẵn sàng” chuẩn bị trước các tên lửa “mới, đẹp và thông minh” của Washington nhằm vào Syria. Tuyên bố của ông Trump được cho là nhằm đáp trả cảnh báo trước đó của Nga rằng, Moscow sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bay về phía Syria.

Chính quyền Mỹ đang để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria sau khi cáo buộc lực lượng chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của Nga đã gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng hôm 7/4. Trong khi chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào liên quan tới cáo buộc này đưa đưa ra, các quan chức cấp cao của Mỹ vẫn đổ lỗi cho Damascus và Moscow.

Thành Đạt

Theo RT