1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin ký luật "xử lý" nghị sĩ trốn họp

(Dân trí) - Ngày 4/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép hạ viện Nga phế truất tư cách thành viên của các nghị sỹ vắng mặt trong các cuộc họp.

Tổng thống Nga V. Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga V. Putin (Ảnh: Reuters)

Theo đạo luật mới này, từ nay trở đi, các nghị sỹ của hạ viện Nga có thể bị đình chỉ công tác 30 ngày hoặc miễn nhiệm nếu vắng mặt trong các cuộc họp của quốc hội mà không có lý do chính đáng. Các nghị sỹ có thể bị phạt theo những hình thức trên nếu vắng mặt trong các phiên họp của nghị viện Nga hoặc trong các cuộc họp của ủy ban mà các nghị sỹ này là thành viên.

Danh sách những lý do chính đáng để các nghị sỹ được phép vắng mặt gồm nghỉ phép, bị ốm đau hoặc có đám tang của người thân. Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt như nghị sỹ đó phải thực hiện một nhiệm vụ của quốc hội, bị trễ giờ bay, tắc đường hay gặp sự cố khẩn cấp ở nhà thì mới được phép vắng mặt trong các cuộc họp.

Đạo luật này do đảng đối lập trung tả Fair Russia đệ trình lên quốc hội vào tháng 7/2015 và được quốc hội Nga thông qua vào cuối tháng 4 năm nay, sau đó Tổng thống Putin ký thành luật hoàn chỉnh.

Nghị sỹ Oleg Nilov, một trong những người ủng hộ nhiệt tình đạo luật này, chia sẻ với tờ Izvestia rằng đạo luật xử phạt nghị sỹ trốn họp được đưa ra rất đúng thời điểm, góp phần quan trọng để “thanh lọc những nghị sỹ vô trách nhiệm và lười nhác ra khỏi quốc hội, đồng thời làm tấm gương cho những ai muốn tham gia ứng cử đại biểu sau này sẽ không làm theo hành vi xấu đó”.

Vấn đề vắng mặt tại Hạ viện Nga đã được đưa ra từ năm 2010 dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev. Chính Tổng thống Medvedev cũng từng phát biểu khi nhìn thấy những hàng ghế trống trong quốc hội rằng: “Tôi rất ngạc nhiên khi chỉ có 10 đến 15% nghị sỹ có mặt trong cuộc họp. Họ nên đến tham dự. Nếu họ muốn đi đâu đó, chúng ta nên tìm cho họ một nơi khác để họ đi”.

Thành Đạt

Theo RT