1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin kêu gọi thế giới chung tay diệt IS

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/9 đã kêu gọi hình thành một “cấu trúc phối hợp” khu vực để ngăn chặn sự lớn mạnh của IS, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút của đài CBS Mỹ vừa được phát sóng tối 27/9.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS, Mỹ (Ảnh: Kremlin.ru)
Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS, Mỹ (Ảnh: Kremlin.ru)

Người đứng đầu điện Kremlin khẳng định các binh sỹ của Tổng thống Bashar al-Assad là “đội quân thông thường hợp pháp duy nhất tại đó”. Ông cho rằng các binh sỹ này đang chiến đấu chống lại các tổ chức khủng bố, và Nga “sẵn lòng tìm kiếm cơ sở chung cho một hành động hỗn hợp chống lại những kẻ khủng bố”.

Dù vậy, vị Tổng thống Nga cũng khẳng định chưa có kế hoạch triển khai các đơn vị chiến đấu trên chiến trường Syria, dù có những thông tin về sự tăng cường hiện diện của lực lượng Nga tại đây.

“Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch trên thực địa nào trong lãnh thổ Syria hoặc tại các quốc gia khác. Ít nhất chúng tôi không có kế hoạch đó vào thời điểm hiện tại”, ông Putin nói, và khẳng định việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria chỉ nhằm ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và liên quân nhằm vào IS tính tới 15/9 (Ảnh: BBC)
Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và liên quân nhằm vào IS tính tới 15/9 (Ảnh: BBC)

Dự kiến trong cuộc họp tại Liên Hợp Quốc trong hôm nay (28/9), ông Putin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama về tình hình Syria. Đây cũng sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Việc Nga bất ngờ tăng cường hiện diện tại Syria để ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad, cũng như cuộc khủng hoảng người di cư đang lan từ Trung Đông sang châu Âu đã khiến các nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria ngày càng được chú ý.

Tổng thống Putin khẳng định, mọi nỗ lực quốc tế chống IS phải có sự tham gia của Damascus, điều mà Mỹ và phương Tây đến nay vẫn bác bỏ.

“Không có cách nào khác để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria ngoại trừ củng cố sự tồn tại hợp pháp của các cơ quan chính phủ, hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống khủng bố”, ông Putin nhấn mạnh. “Có hơn 2000 tay súng tại Syria đến từ các nước Liên Xô cũ. Thay vì đợi chúng quay trở lại quê nhà, chúng ta cần hỗ trợ Tổng thống al-Assad chiến đấu chống lại chúng ngay tại Syria”.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 250.000 người đã thiệt mạng sau 4 năm xung đột tại Syria. Trong khi đó các nhà phê bình đang hối thúc Tổng thống Mỹ Obama phải quyết đoán hơn tại Trung Đông và Syria, với lập luận rằng sự không rõ ràng trong chính sách của Washington khiến IS có cơ hội tiếp tục mở rộng.

Thanh Tùng

Theo BBC, RT

 

Tổng thống Putin kêu gọi thế giới chung tay diệt IS - 3