1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin họp báo với 1.400 phóng viên chiều nay

(Dân trí) - Chiều nay 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đăng đàn trong cuộc họp báo thường niên hay còn gọi là "cuộc họp báo marathon". Sự kiện thu hút gần 1.400 phóng viên trong và ngoài nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời tại họp báo marathon ở Moscow vào ngày 18/12/2014. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời tại họp báo marathon ở Moscow vào ngày 18/12/2014. (Ảnh: Sputnik)

Buổi họp báo “hỏi - đáp (Q&A) sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Moscow, tức khoảng 16 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc họp báo cuối năm thường niên và là dịp để ông Putin giải đáp các câu hỏi của truyền thông liên quan đến các vấn đề kinh tế, ngoại giao.

Trước khi diễn ra, cuộc họp báo đã ghi kỷ lục mới với việc thu hút tổng cộng 1.392 nhà báo và đại diện truyền thông dự kiến tham gia sự kiện. Điều này nghĩa là họp báo marathon năm nay của ông Putin có thể xô đổ kỷ lục thiết lập tại cuộc họp báo năm 2008, khi ông Putin đã trả lời 106 câu hỏi trong 4 giờ 40 phút.

Tại thời điểm này, khó có thể nói buổi họp báo sẽ diễn ra như thế nào nhưng nhiều chuyên gia dự đoán chủ đề chính sẽ thiên về các vấn đề nội bộ của Nga, về kinh tế với việc Rúp mất giá và tất nhiên là cả về chính sách đối ngoại.

Họp báo marathon năm nay của ông Putin thu hút 1.392 nhà báo và đại diện truyền thông dự kiến tham dự. (Ảnh: RT)
Họp báo marathon năm nay của ông Putin thu hút 1.392 nhà báo và đại diện truyền thông dự kiến tham dự. (Ảnh: RT)

Phát biểu bên lề sự kiện, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không tiết lộ nội dung các câu hỏi mà phóng viên có thể đưa ra, nhưng cho rằng những câu hỏi này sẽ khó gây bất ngờ với Tổng thống Putin.

“Các phóng viên sẽ khó gây bất ngờ với Tổng thống. Với kinh nghiệm và hiểu biết tường tận về tất cả các vấn đề quan trọng, thì điều này là sự thật”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, hãng tin RIA Novosti Sobesednik.ru dẫn lời các chuyên gia chính trị cho rằng ông Putin sẽ không tránh được những câu hỏi “khó chịu”.

Trong họp báo “hỏi - đáp” năm ngoái, ông Putin đã mất 3 giờ 10 phút để trả lời 53 câu hỏi, trong đó nhiều câu hỏi liên quan đến quan hệ giữa Nga với phương Tây cũng như lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và về kinh tế Nga. Buổi họp báo diễn ra vào thời điểm căng thẳng ở Ukraine và quan hệ với phương Tây xấu đi nên khi đó ông Putin tập trung vào vấn đề quyền lợi của Nga.

Kể từ lần đăng đàn họp báo “hỏi - đáp” đầu tiên vào năm 2001, ông Putin đã đưa ra nhiều phát ngôn ẩn dụ. Năm ngoái, ông từng ví Nga với một con gấu mà phương Tây đang muốn xích lại. Tuy nhiên, mặc dù sự kiện vốn rất trang trọng nhưng cũng vẫn luôn có những giây phút thoải mái, hài hước cả từ người hỏi và người trả lời. Ngoài vấn đề liên quan đến nghĩa vụ Tổng thống, ông Putin cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến đời tư. Năm ngoái, một phóng viên từng hỏi liệu ông có thời gian cho cuộc sống riêng tư hay không.

Minh Phương

Theo RT