1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin: Việc cử nhóm tàu sân bay tới Syria là ý tưởng của tôi

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ý tưởng cử nhóm tàu ​​sân bay Nga đến Syria là của riêng ông, và khẳng định rằng nước Nga không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, nhưng cần phải tiêu diệt các phần tử khủng bố ở đây.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Nhóm tàu ​​sân bay thuộc Hạm đội phía Bắc của Nga đã gây tổn thất đáng kể ho các tổ chức khủng bố tại Syria, ông Putin cho biết trong cuộc họp ngày 23/2 với những sĩ quan xuất sắc trong chiến dịch quân sự tại khu vực Địa Trung Hải ngoài khơi Syria.

“Các anh đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và gây tổn thất đáng kể cho các nhóm khủng bố quốc tế bằng cách tiêu diệt nhiều căn cứ, kho vũ khí, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của chúng. Quân đội Nga đã góp phần rất lớn vào nỗ lực chống khủng bố quốc tế và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và phe đối lập vũ trang", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết mục tiêu của Nga tại Syria là giúp củng cố chính phủ hợp pháp và để "đặt dấu chấm hết cho các hoạt động khủng bố".

"Mục tiêu của chúng ta là củng cố chính phủ hợp pháp và giáng một đòn quyết định vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế", ông Putin nói thêm. "Syria sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp chính trị, tạo thêm cơ hội để cộng đồng quốc tế chấm dứt hiểm họa khủng bố trên lãnh thổ nước này".

Ông cũng tiết lộ số liệu tình báo cho thấy hơn 4.000 người đến từ Nga và khoảng 5.000 người từ các nước thuộc Liên Xô cũ đang chiến đấu cùng các nhóm cực đoan tại Syria. Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Nga và Tổng thống Putin nói lời cảm ơn các sĩ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Các sĩ quan tham gia vào chiến dịch tại Syria đã báo cáo với Tổng thống Putin về việc nhóm tàu sân bay của họ bị theo sát bởi nhiều tàu NATO, cả lúc lên đường tới Syria và khi quay về cảng. Báo cáo lưu ý rằng luôn có "ít nhất 8 tàu chiến của NATO" hoạt động xung quanh nhưng giữ khoảng cách an toàn với họ.

Nhóm tác chiến gồm 8 tàu do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu, cùng 40 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại, đã được triển khai đến Địa Trung Hải ở ngoài khơi Syria để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố từ tháng 10/2016. Đến ngày 6/1/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút biên đội về nước để tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình Syria. Cuộc triển khai kéo dài 5 tháng tới Syria là chiến dịch hải quân dài nhất của Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Bạch Vân

Theo RT