1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Đừng dồn Triều Tiên vào đường cùng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không thể giải quyết chỉ bằng các lệnh trừng phạt và gây sức ép. Theo ông, đối thoại là cách duy nhất và là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Bên lề hội nghị kinh tế ở thành phố Vladivostok, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Moon nói rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên khó kiểm soát nếu Triều Tiên không ngừng các “hành động khiêu khích” sau vụ thử hạt nhân hồi tuần trước.

“Tình hình chính trị toàn cầu đang trở nên rất nghiêm trọng do các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Tôi cho rằng tình hình này có thể không kiểm soát được nếu Triều Tiên không ngừng ngay các hành động khiêu khích. Do đó tôi mong muốn hợp tác để buộc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và tìm cách giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân Triều Tiên”, Tổng thống Moon nói.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhất trí rằng, giải quyết quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đối thoại là nhiệm vụ cấp thiết nhất. Ông cũng nhấn mạnh, Nga không chấp nhận một quốc gia Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

“Rõ ràng, không thể giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên chỉ bằng các lệnh trừng phạt và gây sức ép. Không nên cảm tính và dồn Triều Tiên vào đường cùng. Nếu không có các công cụ ngoại giao và chính trị, sẽ không thể tìm được giải pháp cho tình hình hiện tại”, ông Putin nói.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 5/9, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, cách duy nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên là thông qua đối thoại. Ngược lại, việc kích động quân sự chống lại Triều Tiên có nguy cơ dẫn đến "thảm họa toàn cầu".

Theo ông Putin, các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên là vô nghĩa khi mà Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa khi vẫn còn bất an bởi các mối đe dọa tấn công quân sự.

Trong một diễn biến liên quan khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay cũng cảnh báo, Triều Tiên sẽ không có “tương lai sáng lạn” nếu tiếp tục hướng đi hiện nay.

Minh Phương

Theo RT