1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Chiến tranh với Ukraine là điều không nghĩ đến

(Dân trí) - Bất chấp căng thẳng đang gia tăng tại đông Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố một cuộc chiến tranh giữa Mátxcơva và Kiev là điều ông không nghĩ đến.

Tổng thống Putin tuyên bố không nghĩ đến một cuộc chiến với Ukraine. (Ảnh

Tổng thống Putin tuyên bố không nghĩ đến một cuộc chiến với Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Theo trang tin Sky News, trong một buổi phỏng vấn được kênh truyền hình quốc gia phát sóng ngày 23/2, Tổng thống Putin đã đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi liệu ông có tính đến một cuộc chiến giữa Nga và quốc gia láng giềng Ukraine.

Ông Putin trước đó khẳng định: “Viễn cảnh ấy không có nhiều khả năng xảy ra và tôi cũng mong rằng nó sẽ không trở thành sự thực”.

Tổng thống Nga hôm qua tuyên bố, ông cũng nhận thấy việc mở một cuộc gặp 4 bên khác cùng Ukraine, Pháp, Đức bàn về hòa bình tại đông Ukraine là điều không cần thiết. Ông cho hay về tổng thể, 4 nước trên bàn đàm phán tại Minsk tin tưởng lẫn nhau.

Tổng thống Nga tuyên bố lập trường của nước này là mong muốn thỏa thuận Minsk đạt được hồi đầu tháng này sẽ được các bên tôn trọng. Ông khẳng định nếu thỏa thuận Minsk mới ký được thi hành, miền đông Ukraine sẽ “dần ổn định”.

Người đứng đầu điện Kremlin cũng cho biết Mátxcơva mong muốn hòa bình lập lại tại Ukraine. “Nga cũng mong muốn điều đó như châu Âu, chẳng ai lại muốn xung đột ngay rìa châu Âu, nhất là một xung đột vũ trang”, ông Putin quả quyết.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi quân đội Ukraine tuyên bố họ sẽ không rút vũ khí hạng nặng bởi hiện phe ly khai vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của quân chính phủ.

Ông Putin hôm qua cũng tiếp tục phủ nhận cáo buộc lính Nga đang tham chiến tại miền đông nước láng giềng mà quân đội Ukraine đưa ra trước đó.

Thoa Phạm
Tổng hợp