1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin chỉ ra “sai lầm chiến lược lớn” của Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang mắc phải sai lầm khi ban hành lệnh trừng phạt khắp thế giới cũng như “lạm dụng” sức mạnh của đồng USD trên trường quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, trong bài phát biểu ngày 3/10 tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow, Tổng thống Putin cho rằng việc Mỹ đang áp lệnh trừng phạt trên toàn thế giới và “lạm dụng” đồng USD là một sai lầm "lớn và điển hình" và chiến lược này có thể sẽ để lại hậu quả.

“Nước Mỹ dường như đang mắc phải sai lầm chiến lược lớn”, ông Putin nhận định, cho rằng Washington đang làm suy yếu niềm tin của thế giới với đồng USD, đồng tiền hiện được coi là công cụ tài chính toàn cầu.

Tổng thống Nga cho rằng Mỹ dường như đã phớt lờ kịch bản về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra và họ vẫn tiếp tục chiến lược trừng phạt. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Washington sẽ sớm muộn nhận lấy hậu quả từ hành động trên.

Nga đang nỗ lực trong việc phi đôla hóa, giảm thiểu vai trò đồng USD của Mỹ trong lĩnh vực tài chính của Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang gặp một số vấn đề căng thẳng. Chủ tịch Ngân hàng VTB Andrey Kostin cho biết ý tưởng phi đôla hóa nền kinh tế Nga đã được thảo luận tích cực gần đây tại Nga do các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt của Washington đối với Moscow.

Hồi tháng 5, Tổng thống Putin nói rằng Nga không còn có thể tin tưởng hệ thống tài chính do đồng USD thống trị kể từ khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương và vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ông Putin nói rằng tình trạng độc quyền của đồng USD là không an toàn và gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ Nga cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không từ bỏ hoàn toàn vai trò của đồng USD, nhưng song song với đó sẽ tìm cách để giảm thiểu sự phụ thuộc của nền kinh tế vào đồng tiền Mỹ.

Ngày 12/9, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra tại thành phố Vladivostok, Nga, Tổng thống Putin cho rằng hiện thời có một xu thế toàn cầu cho thấy một số quốc gia dường như đã hạn chế việc sử dụng đồng USD trong giao dịch quốc tế.

Theo ông Putin, đồng USD hiện là một công cụ tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro vì nợ công của Mỹ hiện đã vượt mức 20.000 tỷ USD. Ông Putin cho biết Nga đang đa dạng hóa các khoản ngoại hối và nợ công nhằm tạo sự ổn định cho hệ thống tài chính.

Trong những tháng gần đây, Nga đã bán ra các khoản nợ trái phiếu của Mỹ. Dữ liệu gần đây nhất của Mỹ cho thấy lượng trái phiếu Mỹ do Nga nắm giữ đã giảm từ 96,1 tỷ USD trong tháng 3 xuống 48,7 tỷ USD trong tháng 4 và tiếp tục xuống 14,9 tỷ USD trong tháng 5, thấp nhất 11 năm qua. Nga bắt đầu giảm mạnh lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ từ tháng 4 khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất lên các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đức Hoàng

Theo RT