1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cảnh báo các cuộc tấn công vào Iran

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10 đã ra cảnh báo đối với các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhân chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Kremlin tới Terhan trong 6 thập kỷ - một sứ mệnh phản ánh những nỗ lực của Nga - Iran trong việc đối phó với các ảnh hưởng của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề nghị Matxcơva và Tehran nên phủ quyết các kế hoạch của phương Tây về hệ thống đường ống mới nhằm đưa dầu và khí đốt từ biển Caspia tới các nước phương Tây, sử dụng các tuyến đường đi qua vùng đất của Nga.

 

Ông Putin đã tới Tehran tham dự hội nghị thượng đỉnh 5 quốc gia vùng biển Caspia nhưng chuyến thăm của ông cũng còn có mục đích khác là đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đối phó với sự ảnh hưởng quân sự và kinh tế của Mỹ trong khu vực.

 

Tổng thống Nga đã cảnh báo mạnh mẽ các cường quốc bên ngoài có ý định sử dụng vũ lực trong khu vực, ám chỉ Mỹ, quốc gia mà nhiều người tại Iran sợ rằng có thể tấn công quân sự chống lại quốc gia Hồi giáo vì những nghi ngờ của phương Tây rằng người Iran đang bí mật phát triển bom nguyên tử.

 

Ông Putin nói: “Không một quốc gia nào trong vùng Caspia cho phép các cường quốc bên ngoài sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ một bất kỳ một hành động xâm lược hay quân sự chống các quốc gia Caspia khác".

 

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng đưa ra những bình luận tương tự.

 

Các nhà lãnh đạo các nước Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turmenistan ngày 16/10 đã ký kết một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven bờ biển Caspia.

 

Tuyên bố chung cũng ghi rõ không cho phép lãnh thổ của họ được sử dụng để tấn công một nước khác trong khu vực. Thoả thuận này có liên quan tới những tin đồn cho rằng Washington đang lên kế hoạch dùng Azerbaijan, nước thuộc Liên Xô cũ, làm căn cứ quân chống lại Iran.

 

Azerbaijan - một đồng minh của Mỹ - đã tái khẳng định không cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công các quốc gia láng giềng.

 

Về vấn đề hạt nhân của Iran, tổng thống các quốc gia ven biển Caspia cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình hạt nhân của Tehran và nhấn mạnh rằng, bất cứ nước nào ký Hiệp định cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, giống Iran, cũng có quyền “nghiên cứu và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình mà không bị phân biệt đối xử”.

 

Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo đầu tiên của điện Kremlin tới thăm Iran kể từ năm 1943, khi ông Joseph Stalin đến nước láng giềng Hồi giáo này tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt.

 

VTH

Theo AP