1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin ấn tượng với "chiếc rìu bay" tại triển lãm MAKS-2015

(Dân trí) - Khi tham dự triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất ấn tượng trước ý tưởng chế tạo một "chiếc rìu bay" của nhóm kỹ sư trẻ nước này.

 

Tổng thống Putin ấn tượng với "chiếc rìu bay" tại triển lãm MAKS-2015 - 1

Tổng thống Putin xem "chiếc rìu bay" (Ảnh RT)

Kỹ sư trẻ người Nga Pavel Komarov đã giới thiệu Tổng thống Putin chiếc rìu có kích cỡ lỡn nhưng lại có trọng lượng tương đối nhẹ, có khả năng bay nhờ một động cơ gắn trong.

Khi được người đứng đầu chính phủ Nga hỏi về khả năng bay thực sự của thiết bị này, kỹ sư 17 tuổi cho biết: "Vâng, chiếc rìu có khả năng đó".

 

Dù không được thử nghiệm ngay trong khuôn viên của triễn lãm tại sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva nhưng sản phẩm sáng tạo trên của nhóm kỹ sư trẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều quan khách.

Phóng viên Dmitry Smirnov của tờ Komsomolskaya Pravda cho biết: "Sản phẩm đó đã gây ấn tượng cho Tổng thống. Tôi không nghĩ ông Putin thực sự tin rằng chiếc rìu đó có thể bay. Tuy nhiên, ông ấy đã chúc các kỹ sư trẻ hãy tiếp tục với sáng kiến của họ".

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng sản phẩm trên không phải "chiếc rìu bay" đầu tiên được thiết kế tại Nga. Trước đó, đã có một nhóm học sinh ở Siberia đã công bố một thiết bị tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Lifenews, Zhenya Makashenets, người đứng đầu nhóm kỹ sư trẻ ở thành phố Kemerovo ở Siberia, cho biết không nhiều người tin rằng một chiếc rìu có thể bay.

Tuy nhiên, ông Sergey Letkov, Giám đốc trung tâm sáng tạo công nghệ ở thành phố Kemerovo, cho biết chiếc rìu bay của nhóm Makashenets đã bay thử nghiệm tổng cộng 50 giờ và đạt vận tốc từ 65-70 km/giờ.

Kỹ sư Makashenets hy vọng rằng ý tưởng về một loại vũ khí cận chiến có thể bay sẽ giúp mở ra những hướng phát triển mới trong ngành hàng không quân sự hay vũ trụ không gian.

Ngọc Anh

Theo RT