1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines sa thải bộ trưởng vì cáo buộc tham nhũng

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Ismael Sueno do liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ismael Sueno (Ảnh: Philstar)
Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ismael Sueno (Ảnh: Philstar)

“Tổng thống Duterte đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Ismael Sueno với lý do để mất sự tin cậy và tín nhiệm”, ông Ernesto Abella - người phát ngôn của tổng thống Philippines - cho biết trong thông báo phát đi hôm qua 3/4. Đây là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Philippines bị cách chức do liên quan tới cáo buộc tham nhũng, theo Reuters.

Cũng theo ông Abella, Tổng thống Duterte đã công bố quyết định sa thải trên khi kết thúc một phiên họp nội các vào tối qua và đây là lời cảnh báo cho tất cả các quan chức khác được tổng thống bổ nhiệm.

“Trên thực tế, Bộ trưởng Sueno đã góp tiếng nói trong việc thuyết phục tổng thống ra tranh cử (năm 2016), tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc tổng thống sẽ nương tay trong quá trình theo đuổi quyết tâm xây dựng một chính phủ tín nhiệm, thông qua việc xử lý các vấn đề như nạn tham nhũng”, ông Abella cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre xác nhận thông tin ông Ismael Sueno bị sa thải khỏi ghế bộ trưởng, song không tiết lộ lý do dẫn đến quyết định trên của tổng thống.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)

Liên quan tới cáo buộc tham nhũng của ông Sueno, một số nguồn tin cho biết cựu Bộ trưởng Nội vụ đã không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về việc ông có trong tay nhiều khối tài sản, bao gồm phần bất động sản mở rộng bất ngờ tại khu nông trại của ông ở phía nam Philippines. Về phần mình, ông Sueno phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, khẳng định khối bất động sản đó thuộc quyền sở hữu của anh trai, chứ không phải của ông. Trong khi đó, 3 trong số các “cấp phó” của ông Sueno đã viết thư cho Tổng thống Duterte để trình báo về sự bất thường này.

Hồi tháng 2, trong vai trò bộ trưởng, ông Sueno đã giúp tổ chức một cuộc một mít tinh ủng hộ Tổng thống Duterte, thu hút sự tham gia của hơn 200.000 người. Mục đích của cuộc mít tinh này là nhằm “đáp trả” các cuộc biểu tình trên quy mô rộng, trong đó phản đối các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte.

Ông Sueno là bộ trưởng thứ hai bị sa thải khỏi nội các của Tổng thống Duterte. Trước đó, Quốc hội Philippines ngày 8/3 đã bỏ phiếu không chấp thuận việc bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm ngoại trưởng dù ông đã nắm giữ cương vị này trong 8 tháng. Ông Yasay bị mất chức sau khi đối mặt với cáo buộc không trung thực về việc mang quốc tịch Mỹ.

Sau khi lên nắm quyền từ cách đây 10 tháng, Tổng thống Duterte đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của ông trong việc bài trừ các vấn nạn gai góc của Philippines như ma túy, tội phạm và tham nhũng. Ông đã sa thải hàng chục các quan chức và nhân vật cấp cao trong chính phủ do nghi ngờ những người này có liên quan tới cáo buộc tham nhũng.

Thành Đạt

Tổng hợp