1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines phủ nhận đề nghị máy bay do thám Mỹ trợ giúp

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay phủ nhận thông tin cho rằng ông đã đề nghị Mỹ dùng máy bay do thám trợ giúp giám sát khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino 
 

Ông Aquino cho biết nước ông có tàu và máy bay riêng để giám sát bãi đá ngầm Scarborough và ông chỉ đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng máy bay Mỹ có thể sẽ được yêu cầu trợ giúp nếu cần.

 

“Nếu bạn xem hết bản ghi cuộc phỏng vấn sẽ thấy tôi nói: “Chúng tôi có thể” (yêu cầu Mỹ giúp đỡ)”, ông cho hay.

 

“Đoạn đó là khi người phỏng vấn đột nhiên đưa ra yêu cầu về khả năng do thám – chứ không phải do tôi nêu ra”.

 

Phụ tá của ông Aquino cho biết Tổng thống Philippines đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn nước ngoài vào hôm thứ hai vừa qua.

 

Những thông tin sau đó về yêu cầu được cho là của ông Aquino, nhờ máy bay do thám Mỹ trợ giúp, đã dấy lên lo ngại ở Trung Quốc và nước này đã cảnh báo Philippines “khiêu khích” trong căng thẳng kéo dài 3 tháng qua giữa hai nước.

 

“Hãy để chúng tôi đính chính lại điều đó. Mỹ là một đồng minh theo hiệp ước. Tôi cho rằng nếu chúng ta thiếu khả năng ở đâu, chúng ta có thể tới yêu cầu họ giúp đỡ để nâng cao hiểu biết tình hình của chúng ta”, ông Aquino hôm nay cho biết.

 

Căng thẳng ở bãi đá ngầm giữa hai nước bắt đầu vào tháng 4 vừa qua, khi các tàu của Trung Quốc ngăn chặn Hải quân Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc tiến vào khu vực mà Philippines tuyên bố là một phần lãnh thổ của nước này.

 

Ông Aquino hôm nay cũng nhấn mạnh Philippines đã rút hết tàu của mình ra khỏi bãi đá ngầm từ 3 tuần trước, nhưng tàu của Trung Quốc vẫn ở trong khu vực.

 

“Nếu tàu của họ cũng trở về nhà…sẽ không còn vấn đề nữa. Vì vậy ai là người kéo dài vấn đề?”, ông cho hay.

 

“Có rất nhiều thứ được nói bởi phía bên kia. Có thể họ cần phải cân bằng tuyên bố của họ với sự thật”, Tổng thống Aquino cho biết.

 

Vũ Quý

Theo AFP