1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines nêu nguyên nhân kiện "đường lưỡi bò"

(Dân trí) - Tổng thống Philippines ngày 26/1 đã tố Trung Quốc sách nhiễu hai tàu đánh cá của nước ông trên Biển Đông, và đây là nguyên nhân khiến Manila kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Liên hợp quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa hai nước.

 
Tổng thống Philippines Aquino tại Diễn đàn Davos.
Tổng thống Philippines Aquino tại Diễn đàn Davos.

Cáo buộc trên được Tổng thống Benigno Aquino đưa ra bên lề Diễn đàn Davos, Thụy Sỹ.

 

Tổng thống Philippines không nói rõ hai vụ nói trên xảy ra vào lúc nào, mà chỉ cho biết là các tàu của Trung Quốc đã tiến đến gần một tàu đánh cá Philippines ở khoảng cách 9 hải lý tại khu vực gần bãi cạn Scarborough của Philippines, khi tàu này đang tạm lánh thời tiết xấu.

 

Khi tàu Trung Quốc đến gần, họ đã kéo còi lớn hết cỡ, làm tàu đánh cá của Philippines hoảng sợ. Một chiếc tàu đánh cá thứ hai của Philippines thì bị tàu của Trung Quốc đẩy đi chỉ ít lâu sau khi tàu này vào tránh bão tại khu vực Scarborough.

 

Theo lời tổng thống Benigno Aquino, chính là do hai vụ nói trên mà Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng Tài chiếu theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS ), nhằm “đạt đến một giải pháp hoà bình và bền vững cho tranh chấp chủ quyền ở Biển Tây Philippines ( Biển Đông )”, theo như thông cáo ngày 22/01/2013 vừa qua của Ngoại trưởng Albert del Rosario.

 

Đối với Manila, đảo Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng Bắc Kinh lại coi đảo này, mà họ gọi là Hoàng Nham, thuộc chủ quyền lãnh hải Trung Quốc.

 

Tại khu vực này, vào tháng 4 năm 2012 đã xảy ra các vụ va chạm giữa tàu của hai nước. Tàu Trung Quốc đã ngăn không cho hải quân Philippines bắt giữ các tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trái phép tại vùng mà Manila khẳng định thuộc chủ quyền của mình.

 

 

Vũ Quý

Theo AFP