1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines "nặng lời" với châu Âu về chiến dịch chống ma túy

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 20/9 đã lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này kêu gọi Manila ngừng chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã đọc bản chỉ trích của EU nhằm vào tôi. Tôi sẽ nói với họ: Khốn kiếp”, trang tin Inquirer dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước các quan chức địa phương tại quê nhà Davao, thành phố miền nam Philippines. Ông Duterte cho rằng các thành viên EU đặt nặng vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vì cảm thấy “tội lỗi” về những hành vi tàn bạo mà họ từng phạm phải trong quá khứ.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng gọi Liên minh châu Âu là “phường đạo đức giả”, đồng thời nói thêm rằng chỉ cần lục lại những ghi chép trước đây sẽ thấy các nước châu Âu từng làm gì và dẫn chứng trường hợp của Anh và Pháp từng giết hại người Ả Rập trong lịch sử.

”Vậy mà bây giờ EU dám lên mặt chỉ trích tôi”, ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte cũng đặt câu hỏi lật ngược vấn đề để đáp trả những cáo buộc về chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy đẫm máu mà ông phát động từ sau khi lên nắm quyền tại Philippines.

“Chúng là ai? Những kẻ tội phạm? Các ngài gọi đó là tội diệt chủng ư? Vậy chúng đã giết bao nhiêu người rồi?, ông Duterte hỏi.

Hồi tuần trước, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã bày tỏ quan ngại về số vụ giết người không qua xét xử cao kỷ lục trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines. EU đã kêu gọi giám sát chặt chẽ vấn đề lạm dụng nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á, đồng thời kêu gọi chính phủ của Tổng thống Duterte chấm dứt việc giết người không qua xét xử hiện tại.

Trước đó, Tổng thống Duterte cũng từng chỉ trích Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì đã lên án chiến dịch chống ma túy do ông khởi xướng là vi phạm nhân quyền. Nhà lãnh đạo Philippines mới đây tuyên bố ông cần thêm 6 tháng nữa để hoàn tất chiến dịch gây tranh cãi này.

Hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở Philippines trong khoảng thời gian 10 tuần kể từ khi ông Duterte nhận nhiệm sở. Trong số này, gần 2/3 đối tượng bị những kẻ lạ mặt giết chết và số còn lại bị tiêu diệt trong các chiến dịch trấn áp hợp pháp của lực lượng cảnh sát. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 47 nghi phạm buôn bán ma túy ở quốc gia này phải bỏ mạng.

Thành Đạt

Tổng hợp