1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines mời EU, Liên Hợp Quốc điều tra chiến dịch chống ma túy

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các quan chức Liên minh châu Âu (EU) tới Philippines để điều tra cuộc chiến chống ma túy đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng do ông phát động.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Tôi đang mời ông Ban Ki của Liên Hợp Quốc, tên của ông ta là gì nhỉ?... À Ban Ki-moon. Tôi cũng đang mời EU, hãy cử những luật sư giỏi nhất của các ngài, kể cả những báo cáo viên, tới Philippines. Tôi sẽ viết thư cho họ để mời họ tới điều tra”, Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại lễ khánh thành một nhà máy điện ở Philippines hôm 22/9.

“Tuân thủ theo nguyên tắc về quyền được lắng nghe, sau khi họ đặt câu hỏi cho tôi, tôi sẽ hỏi lại họ, từng người một trong một diễn đàn mở. Tất cả mọi người đều sẽ được mời”, ông Duterte đặt điều kiện sau lời mời các quan chức của Liên Hợp Quốc và EU tới Philippines.

Lời mời trên của ông Duterte được đưa ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng một số báo cáo viên và quan chức của tổ chức quốc tế này chỉ trích chính quyền của Tổng thống Philippines về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu. Trong khi đó, EU cũng bày tỏ quan ngại về việc nhà lãnh đạo Philippines dường như ủng hộ việc tiêu diệt các nghi phạm không qua xét xử.

Trước đó, Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines cho tới khi kẻ buôn bán ma túy cuối cùng bị tiêu diệt, bất chấp sự chỉ trích của bất kỳ bên nào về mức độ tàn khốc của chiến dịch này. Hồi tuần trước, ông Duterte đã đề nghị kéo dài chiến dịch thêm 6 tháng do số lượng nghi phạm buôn bán ma túy tại quốc gia này quá đông so với dự tính ban đầu của ông.

Tính đến nay, hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines trong khoảng thời gian 10 tuần kể từ khi ông Duterte nhậm chức tổng thống. Trong số này, gần 2/3 đối tượng bị những kẻ lạ mặt giết chết và số còn lại bị tiêu diệt trong các chiến dịch trấn áp hợp pháp của lực lượng cảnh sát.

Thành Đạt

Theo Philstar